21/09/2017 19:40 GMT+7

Bị quỵt 1.000 USD mua dâm, lấy trộm đồ khách bù lại

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cuộc tình chóng vánh qua mạng Zalo đã dẫn đến kết quả bi hài: người quỵt tiền nghìn đô, kẻ trộm đồ bù lại và đem giấy tờ visa đi... đốt.

Bị quỵt 1.000 USD mua dâm, lấy trộm đồ khách bù lại - Ảnh 1.

Ông H.K. (59 tuổi, quốc tịch Canada) quen chị G. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) qua mạng xã hội Zalo.

Ông H.K. thỏa thuận mua dâm giá 1.000 USD. Tuy nhiên sau khi quan hệ, ông H.K. không chịu trả tiền nên G. lấy trộm vali chứa nhiều tài sản bỏ trốn.

Ngày 21-9, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài có tính chất phức tạp.

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận 1, ông H.K. (59 tuổi, quốc tịch Canada) có quen biết với chị N.T.H.G. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú TP.HCM) qua mạng xã hội Zalo.

Ngày 27-8, ông H.K. đến Việt Nam và được G. ra đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 14h cùng ngày, ông H.K. thuê phòng tại một khách sạn trên đường Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) cùng với G. "tâm sự" và nghỉ ngơi.

Đến 17h ngày 27-8, ông H.K. ngủ dậy thì không thấy G. trong phòng. Kiểm tra tài sản, ông H.K. phát hiện mất vali (có hộ chiếu, thẻ visa, thẻ tín dụng, 7.000 USD và 4.000.000 đồng) nên ông H.K đến Công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo vụ việc.

Ngày 16-9, ông H.K. phát hiện G. đang ở trong một chung cư trên địa bàn Q.7 nên H.K. báo Công an phường Phú Mỹ (quận 7) đến mời G. về làm việc. Sau đó công an phường bàn giao G. cho Công an quận 1 tiếp tục xử lý.

Tại Công an quận 1, G. khai nhận có quen biết ông H.K. qua Zalo và thỏa thuận mua dâm với giá 1.000 USD. 

Tuy nhiên, sau khi quan hệ tình dục, ông H.K. không chịu trả tiền. Thấy vậy, nhân lúc ông H.K. ngủ, G. đã lấy trộm chiếc vali của ông H.K để trong phòng rồi bỏ đi.

Sau đó, G. đổi số tiền USD, đưa cho mẹ ruột 50 triệu đồng để trị bệnh, số tiền còn lại G. dùng tiêu xài. Riêng toàn bộ giấy tờ tùy thân của ông H.K. trong vali thì G. khai nhận đã đem đốt.

Theo Công an quận 1, do G. nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thành khẩn khai báo và chưa có tiền án tiền sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra chưa ra quyết định tạm giữ. 

Hiện Công an quận 1 đã cho gia đình G. bảo lãnh, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.  

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên