29/07/2016 11:38 GMT+7

Một thanh niên 26 tuổi chết 
não hiến tạng cứu 4 người

L.ANH
L.ANH

TTO - Người hiến tạng là một thanh niên 26 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội, đã chết não do bị chấn thương sau khi rơi từ lan can tầng 2 xuống đất 1 ngày trước đó.

Bốn ca ghép được thực hiện rạng sáng 28-7 tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Nhờ 2 quả thận, gan và tim được hiến tặng, đã có 4 người bệnh đang chờ tạng được ghép tạng cứu sống.

Trong đó bệnh nhân được ghép tim là anh Nguyễn Nam T., được êkíp bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và 103 phối hợp thực hiện ca ghép, trái tim đã đập ngay sau khi ghép vào cơ thể mới.

Đến sáng 28-7, ông Đỗ Quyết (giám đốc Bệnh viện Quân y 103) và ông Nguyễn Hữu Ước (trưởng khoa phẫu thuật tim mạch - lồng ngực Bệnh viện Việt Đức) cho biết cả 4 ca ghép được đánh giá là thành công.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên