05/09/2017 14:13 GMT+7

Một phụ nữ khuyết tật bị sát hại trong đêm

A LỘC
A LỘC

TTO - Theo các nhân chứng, khi vụ án mạng xảy ra họ có nghe tiếng chửi cãi vã to tiếng trong phòng trọ giữa H.L.P. với người chị vợ bị bại liệt tên Trần Thị Cẩm Tâm.

Một phụ nữ khuyết tật bị sát hại trong đêm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: N.Đ.N

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Hiệp Phước đêm 4-9.

Nạn nhân là chị Trần Thị Cẩm Tâm (36 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú ấp 3, xã Hiệp Phước).

Theo thông tin ban đầu, chị Tâm là chị gái của chị Trần Thị Kim Cúc (32 tuổi), mới từ quê mới vào ở trọ cùng em gái. Do chị Tâm bị bại liệt, không thể đi lại được nên thường xuyên cần phải có người chăm sóc. 

Vì việc này mà nhiều lần chị Tâm bị em rể là H.L.P. (34 tuổi, chồng chị Cúc) phàn nàn, đánh đập.

Khoảng 20h30 ngày 4-9, chị Cúc đi làm về thì phát hiện chị gái mình nằm chết trong phòng trọ, trên người có nhiều vết thương nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã xuống hiện trường điều tra. Theo thông tin ban đầu mà các nhân chứng là những người hàng xóm gần phòng trọ của chị em Tâm, tối cùng ngày họ có nghe tiếng cãi vã, chửi bới của P. với chị Tâm. 

Qua xác minh bước đầu cơ quan công an nhận định khả năng chị Tâm tử vong do bị đánh bằng cây phơi đồ. Hiện P. đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Clip N.Đ.N. cung cấp.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên