01/11/2013 15:42 GMT+7

Mỗi năm VN có hơn 100.000 ca nhiễm lao

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Bác sĩ Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y Tế - cho biết Việt Nam nằm trong số 22 nước có gánh nặng về bệnh lao trên thế giới.

Đó là thông tin tại Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường Hoạt động Phối hợp Y tế Công - Tư (PPM) trong phòng chống Lao và HIV tại Việt Nam” diễn ra tại TP.HCM vào ngày 1-11.

Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng. Hàng năm, Việt Nam có hơn 100.000 ca nhiễm lao, trong đó TP.HCM chiếm từ 13 – 15% tổng số ca, kéo theo khoảng 17.000 người chết mỗi năm.

Dự án “Tăng cường Hoạt động Phối hợp Y tế Công - Tư (PPM) trong phòng chống Lao và HIV tại Việt Nam” do tổ chức PATH (tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ tại Việt Nam) hỗ trợ kỹ thuật và được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ từ năm 2007.

Theo bà Rena Bitter - tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, đến năm 2012, có 21 tỉnh thành đã tham gia các hoạt động trong Dự án Phối hợp y tế công tư. Ở các tỉnh này, tỉ lệ các trường hợp mắc lao được phát hiện thông qua dự án đã tăng gấp đôi từ 5,3% (năm 2009) lên 10,5% (năm 2011).

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên