Tag: môi giới

Khởi tố nữ cán bộ tín dụng tổ chức môi giới đưa người ra nước ngoài trái phép

Một nữ cán bộ tín dụng ở Hà Tĩnh vừa bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố vì tổ chức môi giới cho người khác ra nước ngoài trái phép với chi phí 17.000 USD.

‘Cuộc chiến’ khốc liệt cắt giảm phí, tăng hoa hồng... của công ty chứng khoán

Để giành thị phần, một số công ty chứng khoán mạnh tay cắt giảm phí, ồ ạt tuyển cộng tác viên. Tuy nhiên, một lãnh đạo trong ngành nhìn nhận nhà đầu tư vì lợi nhỏ có thể bị thiệt lớn hơn.

Nóng các hội nhóm online đầu tư chứng khoán, cẩn thận bị 'xoay mòng mòng'

Chứng khoán nóng trở lại, thêm nhiều nhà đầu tư, người dân được mời vào các hội nhóm online mang danh nghĩa đầu tư chứng khoán. Thay vì đổi đời, không ít người bị "bay" hàng tỉ đồng.

Các công ty bất động sản Đức vẫn được tín nhiệm dù cổ phiếu giảm?

Các cổ phiếu bất động sản đang bị bủa vây của Đức vẫn đang được Ngân hàng Deutsche Bank AG tín nhiệm, với nhận định các công ty có thể vượt qua khó khăn.

Người Hong Kong đổ xô đến Thái Lan mua căn hộ giá rẻ

Giá căn hộ ở Thái Lan bằng 1/4 của Hong Kong và người dân đặc khu đang tận dụng chương trình thị thực dài hạn của nước này dành cho người nước ngoài.

Giấc mơ sở hữu nhà ở thành phố lớn Trung Quốc tan thành mây khói

Các chủ sở hữu nhà ở Trung Quốc đang mất đi niềm tin kéo dài hàng thập kỷ - bất động sản là nơi làm giàu và cất giữ của cải đáng tin cậy - khi họ bế tắc trong việc bán nhà.

Sau thời làm giàu nhanh, thu nhập môi giới chứng khoán 'trở về mặt đất'

Thu nhập teo tóp dần, gọi điện tư vấn thì bị ác cảm, nhiều môi giới chứng khoán chuyển nghề hoặc phải xoay nhiều cách để tồn tại.

Trúng bẫy ‘việc nhẹ, lương cao' ở Campuchia, muốn về nhà phải 'nộp phạt' 10.000 USD

TTO - Nghe lời người quen sang Campuchia "làm việc nhẹ, lương cao", nhiều người lao động sập bẫy đi làm việc nước ngoài, phải nộp phạt 10.000 USD/người để được trở về nước.

Cấp mã số cho môi giới bất động sản

TTO - Chia sẻ với Tuổi Trẻ vấn đề nên làm gì để dẹp được nạn cò đất bát nháo trên thị trường hiện nay, ông Trần Minh Hoàng, phó tổng thư ký VARS, cho rằng cần cấp mã số cho môi giới bất động sản (BĐS) để quản lý.

Dẹp loạn 'cò' bất động sản bằng cách nào?

TTO - Ngày 30-3, tại tọa đàm "Vai trò của nhà môi giới bất động sản (BĐS) trong xu thế mới", các chuyên gia trong lĩnh vực nhìn nhận rằng còn nhiều điều tiếng không hay về lực lượng môi giới BĐS thiếu tính chuyên nghiệp hiện nay.