03/08/2016 09:57 GMT+7

​​Mời bạn nghe audio những nội dung nổi bật trong ngày 3-8

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Sẽ rà soát vụ thanh tra MobiFone mua AVG, khởi tố vụ chôn lấp hơn 100 tấn chất thải của Formosa, nhiều người phản ảnh bị trừ lương khi đi làm trễ, Nhật hỗ trợ Việt Nam thực thi pháp luật trên biển... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin audio hôm nay.

Bắn phải có địa chỉ

Sau khi nghe những gì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới, nhiều chính khách và bạn đọc nói rằng họ tin đó là quyết tâm mạnh mẽ và cảm nhận được sự sốt ruột của Thủ tướng trước tình hình hiện nay của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2016 - Ảnh: THỐNG NHẤT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2016 - Ảnh: THỐNG NHẤT

Phải tinh gọn bộ máy hành chính

Sáng 2-8 tại TP.HCM, các tổ đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc với cử tri.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện với cử tri quận 4 sáng 2-8-2016 - Ảnh: Tự Trung

Sẽ rà soát việc sử dụng thiết bị Trung Quốc

Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 2-8, các thông tin liên quan vụ hai sân bay bị hacker tấn công, vụ thanh tra MobiFone mua AVG... đã được báo chí đặt ra.  

Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Trương Minh Tuấn - Ảnh: V.DŨNG
Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Trương Minh Tuấn - Ảnh: V.DŨNG

Formosa cũng là đối tượng điều tra

Chiều 2-8, Công an Hà Tĩnh đã công bố quyết định khởi tố vụ án về việc chôn lấp hơn 100 tấn chất thải nguy hại của Formosa tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Công ty TNHH gang thép Hưng Thịnh Formosa Hà Tĩnh là một đối tượng điều tra trong vụ án này.

Vụ 100 tấn chất thải của Formosa chôn lấp trái phép tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã được khởi tố - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Vụ 100 tấn chất thải của Formosa chôn lấp trái phép tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã được khởi tố - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Giảm vài trăm tỉ nhằm nhò gì!

Trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, dự kiến thuế thu nhập DN sẽ còn 17% trong giai đoạn từ 2017-2020, giảm 3% so với hiện nay.

Các chuyên gia cho rằng cần giảm thuế thu nhập DN mạnh hơn để hỗ trợ các DN nhỏ và vừa làm ăn. Trong ảnh: sản xuất hàng nhựa tại Công ty Vĩnh Lộc Phát, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kiểm lâm đủ mạnh mới giữ được rừng

Để có được một thay đổi mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ rừng, trước mắt cần một khung thể chế mạnh mẽ để tăng cường sức mạnh cho kiểm lâm - đơn vị thực thi pháp luật lâm nghiệp.

Lực lượng kiểm lâm Lâm Đồng kiểm tra gỗ lậu trong chuyên án của Bộ Công an - Ảnh: S.Bình
Lực lượng kiểm lâm Lâm Đồng kiểm tra gỗ lậu trong chuyên án của Bộ Công an - Ảnh: S.Bình

Xin đừng tái diễn cảnh này...

Điều tôi muốn nói là tình trạng học sinh đã chính thức bước vào năm học mới từ ngày tựu trường, nhưng ngành GD-ĐT thì vẫn chưa thực sự hoàn tất các việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cho năm học mới.

Bệnh nặng vẫn gắng lên bục giảng

Đã nhiều năm nay, người dân tại ngã ba Trà Kiệu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã quen với hình ảnh một cô giáo bất kể  mưa hay nắng vẫn cần mẫn đến trường.

Vợ chồng cô Thúy chỉ có cháu Phạm Nhật Quỳnh. Mẹ bệnh, Nhật Quỳnh phải lo cơm nước giúp cha mẹ nhưng vẫn là học sinh giỏi cấp huyện nhiều năm liền - Ảnh: T.TRUNG

Những nhà “bào chế” gian xảo

Nhà bào chế là danh hiệu  dành cho người hành nghề dược, chế tạo thuốc để chữa và phòng bệnh cho người. Nhưng khi dùng từ “bào chế” (trong  ngoặc kép) lại có chữ gian xảo, tôi muốn nói đến người làm ra  thực phẩm “bẩn” mà hậu quả không lường hết được. 

Mặc dù được cảnh báo sẽ rất nguy hiểm nếu người tiêu dùng ăn phải thịt heo tồn dư thuốc an thần, tuy nhiên trên thực tế vì lợi nhuận, nhiều thương lái vẫn tiêm loại thuốc này vào heo trước khi giết mổ... - Ảnh: Hoàng Lộc
Mặc dù được cảnh báo sẽ rất nguy hiểm nếu người tiêu dùng ăn phải thịt heo tồn dư thuốc an thần, tuy nhiên trên thực tế vì lợi nhuận, nhiều thương lái vẫn tiêm loại thuốc này vào heo trước khi giết mổ... - Ảnh: Hoàng Lộc

Nợ triền miên, NXB xin giải thể

Đó là câu chuyện đang diễn ra tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản (NXB) Thể Dục Thể Thao, Bộ VH-TT&DL. Nguyên nhân dẫn đến việc ban lãnh đạo NXB xin giải thể là do mâu thuẫn nội bộ kéo dài, kinh doanh thua lỗ.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, NXB Thể Dục Thể Thao chỉ làm được 14 cuốn sách. Trong ảnh: Lối vào NXB Thể Dục Thể Thao - Ảnh: NAM KHÁNH

Đi trễ bị trừ lương, có đúng luật?

Nhiều người lao động phản ảnh họ bị trừ tiền, trừ lương một cách tùy tiện khi đi làm trễ hoặc vi phạm nội quy công ty. Trong khi đó luật chưa có quy định về việc này.

Nhật giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên biển bằng 3 yếu tố cụ thể: hạ tầng, nhân lực và hoàn thiện cơ sở pháp lý.

Ông Motonari Adachi - trưởng phòng các vấn đề quốc tế, CSB Nhật Bản (trái) - trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Tsuyoshi Nguyen

Báo Trung Quốc dọa tấn công Úc

Trung Quốc tuần này bắt đầu phản pháo sau phán quyết của Tòa trọng tài với các tuyên bố đòi dạy cho Mỹ một bài học, dọa tấn công Úc và đòi phạt tù các tàu đánh cá trái phép trên “vùng biển của Trung Quốc”.

Tàu Trung Quốc diễn tập trên Biển Đông trong tháng 7-2016 - Ảnh: Reuters
M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên