07/10/2010 00:05 GMT+7

Mở cửa Bảo tàng Hà Nội

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Sáng 6-10, Bảo tàng Hà Nội - một trong những công trình đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - đã chính thức khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bảo tàng Hà Nội hoàn thành chỉ mới là cái vỏ, đừng biến nó trở thành kho chứa đồ. Phải làm thế nào để người dân hiểu được truyền thống văn hóa, con người Hà Nội hào hoa, thanh lịch. Bảo tàng Hà Nội phải khai thác, phát huy, quảng bá, truyền lại những giá trị lịch sử văn hóa cho thế hệ mai sau...

7Wofgr2W.jpgPhóng to
Không gian bên trong Bảo tàng Hà Nội - Ảnh: Việt Dũng

Trong buổi sáng đầu tiên mở cửa, bảo tàng đã đón hàng nghìn khách tham quan. Bảo tàng Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập cá nhân của các nhà sưu tầm trong nước, trong số đó có bộ sưu tập đồ đồng hết sức tinh xảo có niên đại từ cách đây 2.000 năm. Ðáng chú ý còn có bộ sưu tập đồ gốm từ thế kỷ 11-19 với nhiều loại thống, đôn, chân đèn lớn, bình hoa...

Bên cạnh đó, các hiện vật về nền văn hóa Chăm, các dân tộc thiểu số vùng cao như Mông, Dao... cũng được trưng bày.

Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) được khởi công từ ngày 19-5-2008, rộng 53.963m2 với số vốn đầu tư lên tới 2.300 tỉ đồng, được thiết kế với tạo hình kim tự tháp ngược, gồm hai tầng hầm và bốn tầng nổi. Chiều cao bảo tàng là 30,7m, cầu thang được thiết kế kiểu xoáy trôn ốc, thuận lợi cho việc tham quan.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên