05/05/2016 19:51 GMT+7

Mổ 6 lần cứu bệnh nhân nhiễm trùng da nặng

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Ngày 5-5, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng Khoa Phỏng- tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống ông H.N.T, 54 tuổi, ở Bình Thuận, bị nhiễm trùng da rất nặng.

Trước khi nhập viện khoảng một tuần, ông T. bị ngứa vùng bụng bẹn nên gãi và thoa dầu gió. Hai ngày sau, ông bị sốt nhẹ, sưng đỏ, đau vùng bẹn hai bên, sau đó lan ra hai bìu, dương vật, nổi bóng nước.

Ông T. được đưa vào một bệnh viện tỉnh điều trị, sau đó chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ông T. còn mắc bệnh đái tháo đường, viêm gan B mãn, bị xơ gan và có u gan phải.

Để điều trị nhiễm trùng cho bệnh nhân, các bác sĩ phải mổ 6 lần để loại bỏ những chỗ hoại tử và ghép da. Cùng với sự phối hợp nhiều khoa trong bệnh viện như khoa Phỏng - Phẫu thuật Tạo hình, khoa Nhiệt đới, khoa Nội tiết, khoa Chấn thương chỉnh hình,  khoa U Gan, Khoa Gây mê Hồi sức, khoa Huyết Học, Khoa Dinh dưỡng, Khoa Viêm gan, Khoa Vật lý trị liệu, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, ông T. đã được xuất viện, da ghép sống tốt.

 

 

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên