28/11/2016 10:48 GMT+7

Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm rét buốt

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc đang biến tính gây tình trạng ngày nắng hanh, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn

Người dân Trung Chải (Sa Pa) đốt lửa để sưởi ấm trong những ngày rét nặng - Ảnh: Hồng Thảo
Người dân Trung Chải (Sa Pa) đốt lửa để sưởi ấm trong những ngày rét nặng - Ảnh: Hồng Thảo

Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục biến tính thêm, khiến tình trạng khô hanh nặng hơn, đẩy nguy cơ cháy nổ gia tăng. 

Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi phía bắc cần tăng cường cao công tác Phòng cháy, chữa cháy nói chung, phòng chống cháy rừng nói riêng khi thời tiết chuyển diễn biến bất lợi.  

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 28-11:

Phía tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24-26 độ C, khu tây bắc có nơi cao trên 26 độ C, vùng núi trong khoảng 19-21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, vùng núi 9-11 độ C.

Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 7-9 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù; gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C, có địa phương cao trên 25 độ C, vùng núi 19-21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Mẫu Sơn rét hại sâu 5-7 độ C.

Các tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc ngày giảm mây trời nắng; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Phía bắc sáng và đêm trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam có nơi cao trên 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía nam từ 17-19 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Bão Tokage tan trên biển Đông 

Sau khi tấn công dữ dội khu vực giữa biển Đông một thời gian, bị không khí lạnh từ phía bắc khuyếch tán vào. Năng lượng trong bão suy giảm, gió trong bão cũng giảm theo. Hiện bão Tokage (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khả năng tan trên biển Đông trong thời gian tới.

Sơ đồ tâm bão - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, sáng 28-11, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông.   

Hồi 7g 28-11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 650km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 7g ngày 29-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 7.

Như vậy, trong 24 giờ tới, khu vực nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên nằm trong vùng: Từ vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển nhanh về phía tây tây nam và tan hẳn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau là tàn dư bão số 9; kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống. Khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6. Giật cấp 7-8, biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền các loại.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên