Tag: ma men

Thợ xây mô tả cảnh ma men để lại dấu chân trên đường mới đổ bê tông

'Tôi khẳng định đây là dấu chân của người đàn ông say rượu 100%', thợ xây said.

Siết chặt nồng độ cồn: Quán nhậu đìu hiu, ma men tiu nghỉu

Kiểm tra nồng độ cồn nghiêm ngặt quá, thôi làm ly trà chanh giã tay rồi về cho lành!

Chú chó nghiện rượu đến mức phải đi... cai!

Chú chó nghiện rượu này được xem là "ma men" đầu tiên của thế giới động vật phải đi điều trị.

Tiếp tục mạnh tay với 'ma men'

Thời gian qua, các đợt cao điểm xử phạt tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn được cảnh sát giao thông (CSGT) trên cả nước đồng loạt ra quân, triển khai liên tục.

Đâm chết người vì bị chửi ‘đồ ăn mày’, lãnh 17 năm tù

Đang ngồi uống rượu một mình trước cổng Bệnh viện Thủ Đức thì bị chửi "đồ ăn mày" và bị chọi gạch, Trần Hồ Hoàng Quang bực tức nhặt mảnh vỡ thủy tinh đâm chết người.

Ngày đầu nghỉ Tết, CSGT xử phạt 1.400 ‘ma men’, tăng 362% so với năm ngoái

Trong ngày đầu nghỉ Tết, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết. Số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng đột biến, cảnh sát giao thông xử phạt gần 1.400 “ma men”, tăng 362% so với năm trước.

Người xóa bỏ 'ma men' ở làng 'nát rượu'

TTO - Vào nhà gặp bàn rượu, ra ngõ gặp người say. Đó là ký ức của thôn Đắk Pao (xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi). Rượu là "barie" vô hình chặn đứng các chính sách xóa đói giảm nghèo Nhà nước triển khai đến thôn. Đói nghèo vì thế mà dai dẳng....

CSGT toàn quốc mở cao điểm xử ‘ma men’ và giảm ùn tắc dịp Tết

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chỉ đạo lực lượng trên toàn quốc mở đợt cao điểm xử lý vi phạm để giảm tai nạn, giảm ùn tắc dịp cuối năm và các lễ hội đầu xuân sắp tới.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 ‘ma men’ ném đá vào công an

TTO - Sau cuộc nhậu từ trưa đến khuya, hai "ma men" bị lực lượng công an tỉnh Ninh Thuận dừng xe, kiểm tra nhưng không chấp hành còn chửi bới. Khi công an đưa xe vi phạm về chốt, cả hai đi theo và chửi bới, dùng đá ném vào lực lượng chức năng.

Chỉ nửa tháng, CSGT đã xử phạt hơn 24.000 ‘ma men’

TTO - Chỉ trong 15 ngày vừa qua, lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt hơn 24.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có đến gần 7.900 người vi phạm ở mức cao nhất bị tước bằng lái 23 tháng.