02/05/2015 19:48 GMT+7

Lung linh sắc màu lễ tế tổ bách nghệ tại Huế

NGỌC HIỂN - THÁI LỘC
NGỌC HIỂN - THÁI LỘC

TTO - Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã đứng kín hai bên đường Lê Lợi (TP Huế) để dõi theo đám rước tôn vinh các nghệ nhân, thợ thủ công và nghề truyền thống VN diễn ra vào chiều 2-5. 

Nữ sinh Huế duyên dáng trong đám rước - Ảnh: Ngọc Hiển

Đám rước với gần 500 người, có đoàn nhạc lễ, bát âm, đội cầm nghi trượng, kiệu rước... Đặc biệt là sự tham gia của hơn 150 nghệ nhân thuộc 41 nghề và làng nghề truyền thống trong cả nước.

Từ công viên Tứ Tượng, đám rước sặc sỡ màu sắc này đã đi dọc đường Lê Lợi đến sân khấu bia Quốc học.

Bên cạnh các học sinh, sinh viên trong trang phục áo dài truyền thống, đám rước còn có sự tham gia của người mẫu, hoa hậu trong trang phục được làm từ chất liệu truyền thống của các nhà thiết kế tham gia festival nghề lần này. Các người mẫu này xuống phố trong trang phục thời trang đã trở thành tâm điểm chú ý của rất đông du khách.

Từ 17g, lễ tế tổ bách nghệ đã diễn ra tôn nghiêm tại công viên Tứ Tượng với chủ tế là ba nghệ nhân Lê Văn Kinh, Nguyễn Văn Sính và Trần Hữu Nhơn.

Lễ tế tổ này là hoạt động khép lại Festival chuyên đề nghề truyền thống Huế 2015 diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5.

Nhiều người dân và du khách đến xem lễ tế tổ khách nghệ tại công viên Tứ Tượng, Huế - Ảnh: THÁI LỘC
Hoa hậu Ngọc Hân và nhiều người đẹp trong trang phục bằng chất liệu nghề truyền thống - Ảnh: THÁI LỘC
Những cánh diều Huế - Ảnh: THÁI LỘC
NGỌC HIỂN - THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên