Tag: lực lượng vũ trang

Ba Lan kích hoạt phòng thủ sau khi tố tên lửa Nga vi phạm không phận

Lực lượng vũ trang Ba Lan tố một tên lửa hành trình mà Nga dùng để không kích thành phố Lviv, phía tây Ukraine, đã bay vào không phận Ba Lan vào sáng 24-3.

Thủ tướng Ukraine nói có đủ binh sĩ, không yêu cầu châu Âu gửi quân

Trả lời phỏng vấn hôm 21-3, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết Kiev không yêu cầu các nước châu Âu gửi quân đến Ukraine.

Ông Medvedev nói Nga sẽ 'tiêu diệt' nếu Pháp điều binh đến Ukraine

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga viết trên kênh Telegram rằng Nga có thể "tiêu diệt" binh sĩ Pháp không khó nếu Paris điều quân đến Ukraine.

Nga phát hiện âm mưu đầu độc, khủng bố của Quân đoàn Tình nguyện Nga

Một số thành viên của Quân đoàn Tình nguyện Nga bị Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) phát hiện âm mưu đầu độc và khủng bố hôm nay 14-3. Tất cả đều bị bắt giữ cùng ngày.

Trung tướng Trần Hoài Trung: Mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng Quân khu 7

Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh các cơ quan tuyên giáo, báo chí đã phối hợp chặt chẽ, chủ động đưa tin tuyên truyền, lan tỏa nhiều kết quả hoạt động của Quân khu 7.

Tổng thống Zelensky tiếp tục thay nhân sự cấp cao quân đội

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cách chức và bổ nhiệm người mới vào vị trí Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tân binh hồ hởi trong ngày hội tòng quân quận 1

Nhiều tân binh, trại viên giao lưu, kết bạn trong ngày hội tòng quân của quận 1 (TP.HCM).

Than Hà Tu thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ Đại đội đảo Vĩnh Thực

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944-22-12-2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12/1989 - 22-12-2023), Công ty Cổ phần Than Hà Tu đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ Đại đội đảo Vĩnh Thực.

Khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé

Trường THCS Nguyễn Thị Bé (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) xây dựng trên chính mảnh đất gia đình nữ anh hùng từng sinh sống.

Đô đốc Bỉ nhận định Nga có thể tấn công các nước vùng Baltic sau Ukraine

Đô đốc Bỉ cho rằng Moldova và các nước vùng Baltic có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga sau Ukraine. Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel dự đoán Nga có thể chiếm lợi thế trong năm 2024.