15/01/2022 09:38 GMT+7

Lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên mới

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên mới - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho Thành đoàn và phong trào tuổi trẻ của TP.HCM - Ảnh: Q.L.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết hoạt động Đoàn năm 2021, bàn thảo nhiệm vụ năm 2022 của TP.HCM được tổ chức hôm qua 14-1. Theo ông Hải, phải làm được điều ấy, sẽ là dấu ấn của đại hội lần này.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận, trân trọng tình cảm, việc làm của Đoàn cùng các bạn trẻ thành phố trong thời gian khắc nghiệt của thành phố vừa qua và mong các bạn tiếp tục thể hiện vai trò thanh niên của thành phố anh hùng.

Ông NGUYỄN HỒ HẢI (phó bí thư Thành ủy TP.HCM)

Xuất sắc vượt khó

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá những việc tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên TP.HCM đã làm trong năm 2021, đặc biệt với đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua không chỉ xuất sắc mà là vượt trên cả xuất sắc.

Ông nói không phải vì chúng ta có đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi mà chính là tình yêu thành phố, đất nước sẵn có trong mỗi bạn trẻ để không cần phải huy động, các bạn vẫn tìm đến với nhiều công việc góp sức cùng thành phố chống dịch ở thời khắc ấy.

Ông Hải kể câu chuyện đi thăm và gặp những bạn bộ đội rất trẻ nhận nhiệm vụ canh giữ kho lạnh giữ thi thể bệnh nhân chết vì COVID-19 giữa những ngày dịch bệnh căng thẳng. Họ nhận "nhiệm vụ đặc biệt" và làm bằng tất cả tình cảm của mình, ông Hải nói không ai dạy, không ai muốn làm công việc ấy nhưng bất kể nơi nào cần, bất kể công việc gì khi cần đều có mặt thanh niên và đều hoàn thành.

"Đoàn phải khắc họa rõ điều này để không chỉ thanh niên mà nhiều lực lượng khác, chính quyền, nhân dân cùng thấy" - ông Hải nhắc.

Một năm đầy thử thách với đợt dịch kéo dài gây khó khăn không ít song cũng là cơ hội chứng minh sức bền, độ dẻo dai của tuổi trẻ. Ròng rã qua nhiều tháng, hàng chục ngàn bạn trẻ thành phố đã xông ra tuyến đầu chống dịch. Những đội hình lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm vắc xin, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào khu phong tỏa, cách ly... luôn mang đậm dấu ấn tuổi trẻ.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn Ngô Minh Hải nói khi nhiều hoạt động, chương trình phải tạm hoãn, tạm dừng, thậm chí buộc hủy bỏ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thì cũng là lúc từ không gian mạng, những tấm lòng tình nguyện kết nối cùng nhau, sát cánh kề vai, đoàn kết hành động vì một thành phố mau khỏe lại.

"Dù còn đơn vị chậm chuyển đổi nhưng phần lớn cơ sở đã sáng tạo, thích ứng với điều kiện mới. Chúng ta càng phải lưu ý phương thức 3T (tiên phong - tương trợ - thích ứng) trong năm 2022 này" - anh Hải lưu ý.

Ghi dấu ấn xã hội

Trưởng Ban an ninh quốc phòng - địa bàn dân cư Thành đoàn Doãn Trường Quang cho biết khi các hoạt động không thể tập trung lực lượng, việc ra đời trang cộng đồng Go volunteer đã mở ra phương thức mới trong tập hợp lực lượng của Đoàn - Hội tại thành phố.

Hoàn toàn từ kết nối qua không gian mạng, ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, đã có khoảng 2.000 bạn trẻ đăng ký, sẵn sàng tham gia hoạt động phòng chống dịch COVID-19 như lời kêu gọi "chung sức chống dịch" của trang cộng đồng này.

Một cách làm khác mà Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã làm chính là kết nối sinh viên trường đang học trực tuyến tại chính từng địa phương cùng nhau. Kết quả là các bạn vẫn tổ chức được hoạt động tình nguyện hè theo nhu cầu địa phương, ngay nơi các bạn sinh sống.

"Mỗi cán bộ Đoàn, Hội là sinh viên tại địa phương như lực lượng chỉ huy tiền phương, kết nối các bạn khác. Chúng tôi đã quyên góp để mua áo ấm tặng trẻ vùng lũ Phú Yên, quà cho bà con vài nơi khác" - bí thư Đoàn trường Lê Xuân Thân cho biết.

Tuyên truyền kịp thời, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, huy động nguồn lực tại chỗ chăm lo đảm bảo an sinh xã hội là bài học kinh nghiệm cho hoạt động của tuổi trẻ xuyên suốt năm qua. Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương nói tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, sự nỗ lực của anh em cơ sở là điểm rõ nét nhất thể hiện qua mỗi chương trình, từng hoạt động chung sức vượt qua những tháng ngày thử thách của đại dịch.

"Tình cảm, tinh thần ấy chắc chắn sẽ tiếp tục được lan tỏa trong thanh niên thành phố không chỉ trong năm 2022 mà sẽ là tâm thế cho hoạt động Đoàn các cấp khi chuẩn bị và bước vào nhiệm kỳ đại hội mới này" - chị Thanh Phương phát biểu.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM năm 2022 có chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức". Đây cũng là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TP.HCM lần XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Do đó, tổ chức thành công đại hội Đoàn là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở trong năm nay.

Cùng với đó, nhiệm vụ góp phần khôi phục kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả dịch bệnh đã được xác định thành việc quan trọng với tổ chức Đoàn các cấp của thành phố.

"Một phần sức hút đô thị của chúng ta giảm, phần khác do tác động của đại dịch, lao động trẻ đã về quê nhiều gây ra sự thiếu hụt nguồn lao động cho thành phố. Đoàn cần quan tâm, tìm giải pháp để cùng thành phố tính toán, tạo nguồn cũng như chăm lo tốt hơn cho lực lượng lao động trẻ" - Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải gợi mở.

12 hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Đoàn năm 2021 12 hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Đoàn năm 2021

TTO - Trong số 12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn, chương trình 'Nối vòng tay thương' chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 đã tạo ra được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên