Tag: Luật tổ chức Chính phủ

Nghiên cứu, xây dựng đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới

Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan nhà nước; chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ công cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Số lượng đại biểu HĐND các cấp sẽ giảm đi

TTO - Đây là quan điểm nhận được đồng thuận giữa cơ quan soạn thảo (Chính phủ) và cơ quan thẩm tra (Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) khi tham mưu sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tổ chức ra HĐND không phải nhằm mục đích 'tranh giành việc'

TTO - Thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương sáng 10-6, nhiều đại biểu không đồng tình với đề xuất cắt giảm cấp phó tại HĐND cấp huyện, tỉnh.

Sửa cùng lúc 3 luật lớn về tổ chức bộ máy nên để sau năm 2019

TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên sửa đồng thời cả 3 luật Tổ chức Quốc hội, Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương để đảm bảo tính thống nhất và sẽ thực hiện sau 2019.

Đề nghị sửa luật để giảm số phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

TTO - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội như vậy khi trình bày sự cần thiết sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Bộ Công thương giảm 7 đơn vị: cấp trưởng, cấp phó đi đâu?

TTO - Trả lời Tuổi Trẻ về phương án xây dựng cơ cấu tổ chức, một đại diện của Bộ Công thương cho biết đã có phương án giải quyết cho những cán bộ cấp trưởng, cấp phó dôi dư khi sắp xếp lại bộ máy.

Bao nhiêu cấp phó mới đủ?

TT - Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ hai câu chuyện đang khá “nóng” tại diễn đàn Quốc hội: bộ máy nhà nước liệu có "quá nhiều cấp phó hay không" và chuyện cân nhắc sân bay Long Thành là “trung chuyển quốc tế”.

“Quy định thế này, tôi có thể làm Thủ tướng được”

TT - “Nếu chúng ta quy định trách nhiệm của Thủ tướng như thế này thì tôi có thể làm Thủ tướng được” - ông Nguyễn Bá Thuyền nói trong phiên thảo luận về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Xảy ra vụ như Vinashin, ai chịu trách nhiệm?

TTO - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội câu hỏi từ cử tri khi góp ý kiến vào dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) sáng 1-6.

Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ số lượng cấp phó

TTO - Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết nhiều đại biểu đề nghị quy định rõ trong Luật số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ...