Tag: Luật Quốc tịch

Ấn Độ, luật quốc tịch mới, và mâu thuẫn tôn giáo

TTCT - Năm 2019, Quốc hội Ấn Độ thông qua Đạo luật bổ sung về quốc tịch (Citizenship Amendment Act, tức CAA) gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là với cộng đồng Hồi giáo đông đảo ở nước này.

Ấn Độ sắp thi hành luật quốc tịch loại trừ người Hồi giáo

Chính phủ Ấn Độ ngày 11-3 công bố các điều lệ để thực hiện luật quốc tịch năm 2019, chỉ vài tuần trước tổng tuyển cử. Luật quốc tịch này vốn gây tranh cãi khi loại bỏ những người nhập cư theo Hồi giáo.

Dân Ukraine 4 vùng sáp nhập, không nhập tịch Nga thì bị trục xuất

Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật yêu cầu công dân Ukraine sống ở các khu vực do Nga kiểm soát nhập quốc tịch Nga. Ai không thực hiện có thể bị trục xuất.

Biểu tình bạo loạn, 20 người chết, thủ tướng Ấn Độ kêu gọi dân bình tĩnh

TTO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau nhiều ngày xảy ra đụng độ bạo lực giữa người Ấn Độ giáo và người Hồi giáo về luật quốc tịch gây tranh cãi.

Biểu tình lan rộng, Ấn Độ phải ban lệnh giới nghiêm, cắt Internet

TTO - Các cuộc biểu tình phản đối luật nhập tịch mới dựa trên tôn giáo của Ấn Độ tiếp tục lan rộng trong ngày 19-12 buộc chính quyền New Delhi phải ban bố lệnh giới nghiêm diện rộng và cắt Internet tại một số bang.

Trở về với Việt Nam trong tim

TTO - 'Mong mỏi trở về sẵn có trong quyết tâm ngày tôi ra đi, đơn giản vì Việt Nam nằm sẵn trong trái tim rồi'...

Trường hợp nào được mang 2 quốc tịch?

TTO - Tại sao nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà đầu tư, cầu thủ... nước ngoài vẫn có thêm quốc tịch VN khi khi sinh sống và làm việc tại VN?

ĐBQH Nguyệt Hường có quốc tịch Malta: do cơ quan chức năng phát hiện

TTO - Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết vụ việc vi phạm Luật quốc tịch của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không phải từ đơn tố cáo mà do cơ quan chức năng phát hiện.

Thêm phương án sửa Luật quốc tịch

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4, trong đó giao bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 13 Luật quốc tịch VN.

Đề xuất cấp hộ chiếu VN cho người muốn giữ quốc tịch

TT - Bộ Tư pháp vừa trình Chính phủ dự án luật sửa đổi khoản 2 điều 13 của Luật quốc tịch VN năm 2008.