05/06/2017 14:49 GMT+7

Lừa hơn 1.000 tỉ đồng, 7 'đại gia' thủy sản Cà Mau hầu tòa

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Nhóm giám đốc các công ty thu mua, chế biến hải sản tại Cà Mau bị xử tội lừa đảo do làm hồ sơ khống vay vốn tín dụng, chiếm đoạt của VDB Minh Hải và các ngân hàng khoảng 1.000 tỉ đồng.

Các “đại gia” ngành thủy sản Cà Mau và các đồng phạm hầu tòa - Ảnh: N. Hùng.
Các “đại gia” ngành thủy sản Cà Mau và các đồng phạm hầu tòa - Ảnh: N. Hùng.

Sáng ngày 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy “đại gia” trong ngành thủy sản về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng.

Các bị cáo gồm: Đặng Thị Ngợi, Nguyễn Tấn Hải (nguyên chủ tịch HĐTV, kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến và XNK Việt Hải), Phan Xuân Minh (nguyên giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản XNK Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản XNK Minh Châu), Nguyễn Hữu Thanh (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (công ty TNHH Nhật Đức)

Cùng hầu tòa trong vụ án là hàng loạt cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải), bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng như: Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên giám đốc), Vũ Văn Hoan (nguyên Phó giám đốc), Phan Thanh Bình (nguyên Phó giám đốc VDB Minh Hải)…

Tổng cộng có 24 bị cáo bị xét xử trong vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2009 đến 2011, bảy “đại gia” trong ngành thủy sản Cà Mau trên đã lập hồ sơ khống để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải và các ngân hàng thương mại khác để vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền nhà nước trên 1.000 tỉ đồng.

Nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ VDB Minh Hải đã lợi dụng chức năng, thẩm quyền của mình, bỏ qua hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy định trong cho vay tín dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lợi dụng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên