17/05/2015 09:50 GMT+7

Lừa đảo 1,9 tỉ đồng dưới chiêu bài “chạy án”

M.QUANG
M.QUANG

TT - Sau nhiều lần đưa tiền tỉ cho Nguyễn Thị Liên để nhờ "chạy án" mà vẫn bị bắt giam, Vi Thị Hương và Vi Văn Thiều đã tố cáo vụ lừa đảo của Liên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liên (59 tuổi, trú tại xã Đinh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh trên đều được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới chiêu bài “chạy án” xuất phát từ vụ buôn bán vận chuyển 40 bánh heroin và 350 viên ma túy tổng hợp bị Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ trong đêm 13-6-2013.

Do có liên quan đến vụ án, Vi Thị Hương (33 tuổi, trú tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và Vi Văn Thiều (48 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) sợ bị bắt nên đã tìm cách bắt mối với Nguyễn Thị Liên là mẹ chồng cũ của Vi Thị Hương nhờ tìm cửa “chạy án” để không bị bắt giam.

Nguyễn Thị Liên đồng ý và hứa sẽ chạy giúp nhưng phải chi tiền tỉ. Sau nhiều lần nhận tiền với tổng số lên đến 1,9 tỉ đồng nhưng Vi Thị Hương và Vi Văn Thiều vẫn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam nên cả hai đã tố cáo Nguyễn Thị Liên.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên