15/11/2013 16:57 GMT+7

Lũ đang lên cao, dân Phú Yên hối hả chạy lũ

MẠNH HOÀI NAM - KIM THỦY - THẾ ANH
MẠNH HOÀI NAM - KIM THỦY - THẾ ANH

TTO - Ngày 15-11, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Phú Yên mưa to trên diện rộng, nước sông lên nhanh, người dân ở vùng trũng hối hả chạy lũ, học sinh nghỉ học.

Tại huyện Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ (sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba) dâng cao làm ngập cầu La Hai (Đồng Xuân) trên 1m, hàng trăm người qua lại phải đi vòng lên đường sắt.

Xe buýt và các loại xe tải nằm kẹt bên này mố cầu. Cũng do nước lũ lên nhanh, cầu Suối Tía (xã Xuân Phước) ngập sâu trên 1m, hàng ngàn học sinh Trường tiểu học xã Xuân Phước, Xuân Quang 3 nghỉ học.

Khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân), nước ngập sâu gần 1m. Người dân sống khu vực gần khu vực này hối hả cơi nới tủ bàn, vận chuyển các vật dụng ti vi, tủ lạnh chạy lũ vào Xóm Gò (Xuân Sơn Nam).

Nước to làm vỡ bờ bao Suối Tre, xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu), nhiều nhà dân cạnh khu vực này bị nước lũ cuốn đất đá, cát bồi lấp vào nhà. Có 2 ngôi nhà bị xiêu vẹo.

Tại TP.Tuy Hòa, đường Lê Thành Phương (phường 8), đường Nguyễn Huệ (phường 2) bị ngập sâu trong nước. Còn tại huyện Tuy An, đoạn cầu Cây Cam từ xã An Định đi xã An Nghiệp (Tuy An) nước ngập sâu trên 0,5m. Riêng tuyến đường từ ĐT 641 đi qua thôn Định Trung 2 (xã An Định), nước lũ ngập sâu gần 1m.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên sông Ba, Kỳ Lộ và Bánh Lái dâng ở mức Báo động 1, Báo động 2, trên Báo động 2. Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 900m3/s và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Định Cự đã phát đi công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động từ ngày 15-11 cho đến khi mưa lũ đi qua, triển khai các phương án phòng chống, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.

Một người mất tích, nhiều nhà bị sập do mưa lũ

Trưa 15-11, ông Phạm Kiên, chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy ông Đặng Văn Lanh (33 tuổi, thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh) bị mất tích từ chiều 14-11, khi dùng thúng chai bơi ra biển bắt tôm hùm giống.

YTOxmbNx.jpgPhóng to
Mưa và nước lớn từ sau triền núi Hòn Bù tràn xuống làm hư hỏng trụ sở UBND xã An Ninh Đông - Ảnh: KHẮC NHO

Mưa lớn từ tối 14-11 đã làm tám ngôi nhà của người dân ở xã Xuân Thọ 2 bị ngập, ba tàu cá công suất dưới 90CV neo đậu tại phường Xuân Thành bị sóng đánh chìm. Đường ĐT644 nối xã Xuân Lâm và Xuân Thọ 2 bị chia cắt đoạn qua thôn Long Bình của xã Xuân Lâm khiến người và xe cộ không thể qua lại.

Tại huyện Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm cầu La Hai ngập trên 1m, hàng trăm người qua lại phải đi vòng lên đường sắt. Nhiều xe cộ bị kẹt hai bên đầu cầu. Cầu Suối Tía tại xã Xuân Phước và cầu Chùa tại xã Xuân Sơn Nam nước ngập gần 1m.

Nhiều gia đình sống gần cầu Chùa hối hả cơi nới tủ bàn, di chuyển vật dụng sinh hoạt gia đình chạy lũ vào xóm Gò của xã Xuân Sơn Nam.

Tại huyện Tuy An, nước lớn từ thượng nguồn đổ về gây ngập 42 nhà và sập hai ngôi nhà của người dân ở thôn Phú Tân 1 và Phú Tân 2, xã An Cư. Nước từ trên núi Hòn Bù tràn xuống làm sập 40m taluy đường và gây làm hư hỏng trụ sở làm việc UBND xã An Ninh Đông.

Hơn 120 ha lúa ở các xã An Hòa, An Hiệp và An Mỹ bị ngập, hơn 2,5 tấn tôm thẻ chân trắng thả nuôi hai tháng tại xã An Hải và 40.000 con ốc hương tại xã An Chấn cũng bị nước cuốn trôi.

UBND tỉnh Phú Yên đã phát công điện khẩn cấm tàu thuyền hoạt động từ ngày 15-11 cho đến khi mưa lũ đi qua.

EuK5BElk.jpgPhóng to
Sáng 15-11, ông Phạm Thế Hải, ở xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân) vác tivi chạy lũ
v9W5XclG.jpgPhóng to
Tuyến đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa bị ngập sâu trong nươc
MẠNH HOÀI NAM - KIM THỦY - THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên