06/09/2016 07:39 GMT+7

Lo ngại khi Zika lây lan mạnh ở các nước láng giềng

L.ANH
L.ANH

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 5-9 đã có văn bản gửi các chủ tịch UBND tỉnh thành, đề nghị địa phương cân đối ngân sách để đảm bảo cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh do virút Zika và sốt xuất huyết.

Theo ông Long, hiện có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhân bệnh nhân Zika, đặc biệt tại Singapore số bệnh nhân nhiễm bệnh đang gia tăng rất nhanh.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch sốt xuất huyết và Zika 2-3 lần/ổ, mỗi lần cách nhau một tuần để xử lý triệt để ổ dịch.

Các trường hợp nghi ngờ nhiễm Zika đều được lấy mẫu gửi về Viện Pasteur/vệ sinh dịch tễ để xét nghiệm đánh giá sự lưu hành của virút và chủ động triển khai biện pháp phòng chống.

Ông Long cũng cho biết hiện nay Tổ chức Y tế thế giới chưa khuyến cáo hạn chế đi lại và thương mại, người dân không cần quá lo lắng song cần chủ động phòng dịch.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên