09/03/2017 11:26 GMT+7

Lo bờ biển Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Trước tình trạng bờ biển Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, sáng 9-3, bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và ông Trần Văn Miên, phó chủ tịch UBND TP cùng các sở, ngành đi kiểm tra, tìm giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra khu vực biển sạt lở - Ảnh: Hữu Khá
Ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng (phải) kiểm tra khu vực biển sạt lở - Ảnh: Hữu Khá

Theo quan sát của PV Tuổi Trẻ, tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra diện rộng kéo dài nhiều km từ phường Mân Thái (quận Sơn Trà) đến phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn).

Điểm sạt lở nặng nhất là khu vực trước tòa nhà khu chung cư cao cấp Mường Thanh đang xây dựng sắp hoàn thành và tổ hợp khách sạn Holiday thuộc phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). 

Nếu các năm trước, thời điểm này bãi cát từ đường Võ Nguyên Giáp kéo dài hơn 100m mới tới mép nước biển thì năm nay nước biển đã xâm thực vào chỉ cách đường Võ Nguyên Giáp độ 40m.

Biển xâm thực đã kéo sập các dãy dài bờ cát sụp xuống tạo nên những hàm ếch lô nhô gạch đá.

Tại các điểm bờ biển này, các quầy hàng dịch vụ phục vụ du khách buộc phải di chuyển bàn ghế lên gần sát đường. Điều dễ thấy nhất là biển sạt lở vào tận hàng dừa trồng sát đường Võ Nguyên Giáp để lộ ra các chùm rễ lớn.

Tình trạng sạt lở nặng gây nên tâm lý lo lắng cho các nhà đầu tư dịch vụ ven biển. Tại các bãi tắm, hàng chục bảng “cấm tắm”  dựng lên để cảnh báo người dân và du khách.

Theo báo cáo của ông Lê Quang Nam, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng, biển Đà Nẵng sạt lở là do tác động gió mùa.

“Loại trừ nguyên nhân do các công trình xây dựng ven biển tác động vì hiện tại ở khu vực ven biển không có một dự án nào xây dựng tác động vào bờ biển.

Tuy nhiên, qua khảo sát có tình trạng một số cống xả nước ra biển, khi gặp mưa, lượng nước đổ ra lớn kéo theo một lượng cát trôi ra biển nên gây nên sạt lở một số điểm nhỏ. Năm nào vào thời điểm có gió mùa cũng gây nên tình trạng sạt lở nhưng năm nay tình trạng sạt lở phức tạp hơn” - ông Nam nói.

Ông Nam cho biết hiện cơ quan chuyên môn của sở đang theo dõi hết sức sát sao về tình trạng sạt lở bờ biển. Thời gian qua có hiện tượng bãi biển nhiều điểm được bồi lắng lại.

Tại các điểm bờ biển này, các quầy hàng dịch vụ phục vụ du khách buộc phải di chuyển bàn ghế đồ đạc lên gần sát đường - Ảnh: Hữu Khá
Các quầy hàng dịch vụ phục vụ du khách buộc phải di chuyển bàn ghế đồ đạc lên gần sát đường - Ảnh: Hữu Khá

Tại cuộc khảo sát, ông Mai Mã, giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, lúc mưa lớn các cống xả đổ ra biển kéo theo hàng ngàn m3 cát nên tại các cống xả bị sạt lở. Ông Mã đề nghị TP cấp tiền để làm ngầm các cống xả dẫn nước ra xa để tránh bị sạt lở và đảm bảo môi trường.

Kết luận cuộc làm việc, bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng bờ biển Đà Nẵng có giá trị rất lớn nên phải bảo vệ chứ để mất bờ biển là sẽ “mất rất lớn”.

Điều dễ thấy nhất là biển sát lở vào tận hàng dừa trồng sát đường Võ Nguyên Giáp để lộ ra các chùm rể lớn - Ảnh: Hữu Khá
Điều dễ thấy nhất là biển sạt lở vào tận hàng dừa trồng sát đường Võ Nguyên Giáp để lộ ra các chùm rễ lớn - Ảnh: Hữu Khá
Biển sát lở nặng nhất là khu vực gần khu chung cư cao cấp Mường Thanh - Ảnh: Hữu Khá
Biển sạt lở nặng nhất là khu vực gần khu chung cư cao cấp Mường Thanh - Ảnh: Hữu Khá
HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên