21/12/2016 12:03 GMT+7

Liệu pháp mới giúp trị sớm ung thư tuyến tiền liệt

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (THEO LANCET ONCOLOGY)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (THEO LANCET ONCOLOGY)

TTO - Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu y sinh - Trường ĐH London (Anh) cho biết vừa thử nghiệm thành công phương pháp sử dụng năng lượng ánh sáng để điều trị trường hợp phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm.

Với phương thức này, các nhà nghiên cứu hi vọng sẽ giảm thiểu được các biến chứng do việc điều trị muộn mang lại.

Liệu pháp có tên gọi quang động điều trị hướng đến mạch máu (VTP) sẽ sử dụng hoạt chất nhạy cảm với ánh sáng tiêm vào máu và sau đó kích hoạt nó bằng nguồn năng lượng laser để tiêu diệt mô khối u tuyến tiền liệt.

Thử nghiệm trên 413 người bệnh cho thấy gần một nửa (49%) điều trị với phương pháp này thuyên giảm bệnh so với nhóm chứng (chỉ 13,5%).

Theo các nhà nghiên cứu, với cách thức điều trị theo hướng bảo tồn, không cần phá hủy hay cắt bỏ hoàn toàn tuyến tiền liệt nên sẽ giảm thiểu được các biến chứng như rối loạn cương dương và tiểu tiện không tự chủ, nhờ đó mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (THEO LANCET ONCOLOGY)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên