Tag: Lê Vĩnh Tân

Không 'đòi' nhiều bằng cấp nữa!

TTO - Trả lời chất vấn các đại biểu và trao đổi với báo Tuổi Trẻ bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ thay đổi thủ tục, phương thức yêu cầu văn bằng, chứng chỉ trong bổ nhiệm, thăng hạng, xét nâng ngạch công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 'Tôi không tự nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'

TTO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết từ khi làm lãnh đạo là chủ tịch, bí thư tỉnh ủy, trong các bản tự kiểm điểm ông chưa bao giờ nhận mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", nhưng lại bị cấp dưới "nhắc nhở".

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Tạm dừng sáp nhập sở ngành, chờ nghị định mới

TTO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ tạm dừng việc sáp nhập sở, ngành, cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện theo chỉ đạo của Thủ tướng, chờ ban hành nghị định mới.

90% cán bộ công chức là 'xét tuyển'

TTO - Ông Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ mở rộng việc thi tuyển cán bộ, công chức và đóng dần việc xét tuyển vì hiện tại có đến 90% cán bộ, công chức là “xét tuyển”.

Đại biểu chất vấn lại Bộ trưởng Nội vụ về vụ Trịnh Xuân Thanh

TTO - Chất vấn về vụ Trịnh Xuân Thanh từ chiều 16-11 nhưng không được trả lời, đại biểu Ngô Văn Minh đã hỏi lại Bộ trưởng Nội vụ việc này sáng 17-11. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn chưa được trả lời vì hết giờ.

Bộ trưởng Nội vụ: Sai phạm, nghỉ hưu cũng không hạ cánh an toàn

TTO - Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định như vậy khi đại biểu Quốc hội Hoàng Thanh Tùng hỏi về xử lý việc sai phạm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội

TTO - Sau khi trình các nhóm vấn đề để lấy ý kiến đại biểu Quốc hội,  có 4 bộ trưởng được chọn để trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Đừng bó buộc hoạt động của hội

TTO - Dự án Luật về hội nhiều khả năng lỡ kế hoạch thông qua tại kỳ họp này của Quốc hội do còn nhiều nội dung chưa tạo được đồng thuận của các đại biểu, mặc dù đã được thảo luận suốt ngày 25-10.