17/06/2016 16:33 GMT+7

​Lắp nhịp dầm đầu tiên cho cầu Ghềnh mới

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 17-6, đơn vị thi công cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã lai dắt nhịp dầm đầu tiên đến lắp vào các chân cầu, sẵn sàng đưa công trình vào sử dụng kịp tiến độ.

Ba nhịp dầm cầu Ghềnh mới được lắp ráp gần hoàn chỉnh trên bờ và đẩy trên đường ray xuống sà lan để lai dắt đi - Ảnh: ĐỨC TRONG
Ba nhịp dầm cầu Ghềnh mới được lắp ráp gần hoàn chỉnh  - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo thiết kế, nhịp dầm dài 75m, dàn vòm kết cầu bằng thép, đỉnh ray được nâng cao thêm khoảng 2,2m, đáp ứng tĩnh không thông thuyền cấp 3 (cao hơn cầu cũ 3m).

Nhịp dầm được lai dắt sau khi đã lắp ráp gần hoàn chỉnh trên bờ, cẩu lên sà lan và cho tàu đẩy đến các chân cầu.

Ngoài thiết kế cho đường ray, cầu Ghềnh mới sẽ có thêm một hành lang phía thượng nguồn rộng 2,4m để xe máy và xe đạp lưu thông hai chiều.

Nhịp dầm đầu tiên được lắp nằm ở khoang thông thuyền số 1, bên bờ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Dự kiến ngày 26-6 cầu Ghềnh mới sẽ đưa vào sử dụng trở lại sau khi bị sà lan tông sập vào ngày 20-3.

Các nhịp dầm cầu Ghềnh mới được thiết kế dài mỗi nhịp 75m, rộng 2,2m - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các nhịp dầm cầu Ghềnh mới được thiết kế dài mỗi nhịp 75m, rộng 2,2m - Ảnh: ĐỨC TRONG
Nhịp dầm đầu tiên được ráp vào trụ cầu nằm tại khoang thông thuyền số 1, phía bên bờ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa - Ảnh: ĐỨC TRONG
Nhịp dầm đầu tiên được ráp vào trụ cầu nằm tại khoang thông thuyền số 1, phía bờ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa - Ảnh: ĐỨC TRONG
Nhịp dầm đầu tiên được ba tàu đẩy trên chiếc sà lan đến với chân cầu Ghềnh - Ảnh: ĐỨC TRONG
Nhịp dầm đầu tiên được ba tàu đẩy trên chiếc sà lan đến với chân cầu Ghềnh - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các công nhân chuẩn bị cho việc cẩu nhịp dầm đầu tiên lên trụ cầu - Ảnh: ĐỨC TRONG
Các công nhân chuẩn bị cho việc cẩu nhịp dầm đầu tiên lên trụ cầu - Ảnh: ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên