21/07/2017 13:18 GMT+7

Lấp hố tử thần 'nuốt' hàng loạt nhà dưới đáy sông Hậu

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Sáng 21- 7, Sở NN&PTNT An Giang tiến hành lấp hố xoáy tử thần dưới đáy sông Hậu (đoạn ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, "thủ phạm" nuốt 14 căn nhà và làm 107 hộ dân phải di tản khẩn cấp.

Cận cảnh các công nhân khẩn trương xúc cát vào bao tải để lắp hố xoáy - Ảnh: BỬU ĐẤU
Công nhân khẩn trương xúc cát vào bao tải để lấp hố xoáy - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Lữ Cẩm Khường - phó giám đốc Sở NN&PTNT An Giang - cho biết công trình xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao có chiều dài 175m, bề rộng cấp bách 90m, cao trình xử lý khẩn cấp +3m so với mặt nước biển và hệ số máy xử lý 2,5m.

Tổng kinh phí thi công 47 tỉ đồng trích từ ngân sách Trung ương. Dự kiến thi công 90 ngày. Sở NN&PTNT An Giang làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Liên doanh Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương và Công ty cổ phần Facom Việt Nam.

“Nếu lấp chỗ này trước mắt sẽ ổn định đường bờ, không cho sạt lở thêm. Còn hố xoáy sẽ tiếp tục khảo sát, có thể chỉnh trị dòng chảy không cho sạt lở bên này. Về lâu dài còn nhiều việc giải quyết căn cơ hơn” - ông Khường nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh các giải pháp lấp hố xoáy sâu hơn 40m, ông Trần Văn Cường - tổng giám đốc công ty Hải Dương - cho biết cát sẽ được bỏ vào bao và thả theo mái dốc (dự kiến khoảng 100.000m3) xuống hố, sau đó rải vải địa kỹ thuật rồi thả đá (khoảng 8.000m3) xuống sát đáy.

“Biện pháp này khả thi nhất, về tính kinh tế cũng rẻ hơn tất cả giải pháp khác” - ông Cường nói.

Toàn cảnh hàng chục công nhân hì hục xúc cát vào bao để lắp hố xoáy - Ảnh: Bửu Đấu
Cát đưa tới công trình để lấp hố xoáy - Ảnh: BỬU ĐẤU
Cận cảnh các công nhân khẩn trương xúc cát vào bao tải để lắp hố xoáy - Ảnh: BỬU ĐẤU
Công nhân khẩn trương xúc cát vào bao tải để lấp hố xoáy - Ảnh: BỬU ĐẤU
Người dân nghe tin chính quyền lắp hố xoáy cũng tranh thủ đến xem và mong chờ sạt lở sẽ không còn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Người dân nghe tin lấp hố xoáy tranh thủ đến xem, ai cũng mong sạt lở sẽ không còn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Trần Thanh Phong - chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông - cho biết sau gần 3 tháng xảy ra sạt lở, đời sống người dân trong vùng gặp nhiều khó khăn.

“Việc khắc phục sạt lở sẽ góp phần ổn định tình hình, giúp bà con đỡ lo lắng. Mặc khác, mong chính quyền sớm xây dựng xong khu dân cư để bà con an tâm vào ở và ổn định cuộc sống” - ông Phong nói.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên