18/05/2017 23:37 GMT+7

Tài xế lao xe vào Quảng trường Thời đại không phải khủng bố

H.T - TRẦN PHƯƠNG - NHẬT ĐĂNG
H.T - TRẦN PHƯƠNG - NHẬT ĐĂNG

​TTO - Ít nhất 12 người bị thương và một người chết sau khi một chiếc xe lao với tốc độ cao vào đám đông tại Quảng trường Thời đại tại thành phố New York, Mỹ. 


Chiếc xe vướng vào một cây cột trên lề đường - Ảnh: Sky News

Theo Reuters, một chiếc xe chạy tốc độ cao đã lao vào những người đi bộ trên lề đường tại Quảng trường Thời đại vào giữa trưa 18-5, giờ New York. 

Các nhân chứng cho biết chiếc xe sedan màu đỏ lao vào người đi bộ trên vỉa hè trước khi đâm vào một cây cột ở góc đường 45 và Broadway, gần một trong những khu vực đông du khách của New York. 

"Mọi người đều bỏ chạy thoát thân" - một nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, chiếc xe bốc khói và vướng vào một cây cột trên lề đường. Có ít nhất 13 người xung quanh bị thương nằm trên đường.

Một nhân chứng cho Reuters biết anh ta đã nhìn thấy một người được phủ chăn dính máu ngay sau vụ việc. 

Sau đó, cảnh sát xác nhận vụ lao xe đã làm ít nhất một người chết và 12 người bị thương. Nguồn tin từ Sky News nói có hơn 20 người bị thương. 

Đến sáng nay (giờ Việt Nam), cảnh sát Mỹ cho biết vụ lao xe này hoàn toàn không liên quan đến khủng bố. Nhiều khả năng đây là tai nạn do tài xế dùng chất kích thích. 

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp với cảnh sát New York để tìm nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát nói một người đàn ông này là Richard Rojas, 26 tuổi, sống tại quận Bronx thuộc thành phố New York, từng phục vụ lực lượng Hải quân Mỹ, đã bị bắt trong vụ lao xe vào đám đông. Cơ quan chức năng kiểm tra và cho biết không có dấu hiệu của khủng bố. Nguyên nhân có thể đơn thuần vì nghi phạm mất kiểm soát do say rượu.

Trước đây Rojas từng hai lần bị bắt tại New York cũng vì lái xe trong tình trạng say xỉn năm 2008 và 2015, theo Ủy viên cảnh sát James O’Neill.

Rojas đã đi sai làn đường và lái chiếc Honda Accord của mình chạy trên vỉa hè đường Seventh Ave trước khi tông vào đám đông đi bộ. Hiện Rđương sự đang bị tạm giam và không thể trả lời phỏng vấn.

Nguồn tin của CNN cho rằng nghi phạm có vấn đề tâm lý, và thậm chí nhiều người nghĩ rằng cảnh sát sẽ nổ súng.

Cô gái trẻ Elsman, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe lao vào đám đông ở Quảng trường Thời đại - Ảnh: Instagram
Cô gái trẻ Elsman, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe lao vào đám đông ở Quảng trường Thời đại - Ảnh: Instagram

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc được xác định là một cô gái trẻ tên Alyssa Elsman. Thời điểm diễn ra vụ việc Elsman đang ở Quảng trường Thời đại cùng gia đình gồm cô em gái 13 tuổi - người cũng được đưa tới bệnh viện điều trị, theo New York Post.

Tổng thống Mỹ đã được thông báo về vụ tai nạn và đang tiếp tục theo dõi diễn tiến.

Người bị thương được chăm sóc tại hiện trường - Ảnh: Reuters
Người bị thương được chăm sóc tại hiện trường - Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ xe lao vào đám đông ở New York ngày 18-5 (giờ Mỹ) - Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ xe lao vào đám đông ở New York ngày 18-5 (giờ Mỹ) - Ảnh: Reuters

 

Cảnh sát sơ cứu cho một người bị thương  - Ảnh: Sky News
Cảnh sát sơ cứu cho một người bị thương - Ảnh: Sky News

Quảng trường Thời đại là một trong những địa điểm tập trung đông người nhất trên thế giới. Mỗi ngày, có hàng trăm ngàn người, trong số đó nhiều người là du khách từ khắp nơi trên thế giới đi qua  quảng trường này để đến các khu trung tâm thương mại, nhà hát Broadway. 

Sơ đồ diễn biến vụ lao xe - Nguồn: Reuters

* Tiếp tục cập nhật

H.T - TRẦN PHƯƠNG - NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên