02/01/2014 20:16 GMT+7

Lao vào chém nhau vì tiếng chửi thề

NAM NGUYÊN
NAM NGUYÊN

TTO - Hai nhóm thanh niên lạ mặt gặp nhau trên đường làng vô cớ gây sự với nhau. Sau vài tiếng chửi thề, cả hai nhóm lao vào dùng dao chém nhau tới tấp. Một người tử vong, hai người nguy kịch.

Xử phạt 6 đối tượng xách mã tấu chém nhauHàng chục thanh niên hỗn chiến tại TP.HCM, 2 người bị thương

Ngày 2-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án và phối hợp với Công an huyện Đắk R'Lấp để truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ chém đẫm máu này.

Trước đó chiều 29-12-2013, Trần Hữu Có (22 tuổi) cùng Nguyễn Anh Phúc (18 tuổi), Lê Văn Dũng (24 tuổi, đều trú tại thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp) rủ nhau đi chơi. Đến địa phận thôn 2, xã Quảng Tín, nhóm của Có gặp một nhóm thanh niên khác (chưa rõ danh tính) đang đứng chơi trên đường và xảy ra mâu thuẫn.

Sau vài tiếng chửi thề qua lại, cả hai nhóm thanh niên lao vào nhau ẩu đả bằng dao. Có, Dũng, Phúc bị nhóm thanh niên kia đâm nhiều nhát vào khiến họ gục xuống đường bất tỉnh.

Trần Hữu Có được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Còn Dũng, Phúc bị đâm thủng phổi, tim hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch.

NAM NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên