06/11/2015 09:33 GMT+7

Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc gặp gỡ thanh niên

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Sáng 6-11, Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BìnhTrung đã cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16.

Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước thanh niên hai nước Việt - Trung sáng 6-11 - Ảnh: Việt Dũng
Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước thanh niên hai nước Việt - Trung sáng 6-11 - Ảnh: Việt Dũng
Nhân dân Trung Quốc quan niệm rằng “kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân” tức là cái gì mình không chấp nhận thì không thể ép cho người khác chấp nhận. Trung Quốc không chấp nhận cường quốc bá chủ, tiếp tục kiên trì thân thành, huệ, dung, đi sâu vào hợp tác cùng có lợi và gắn kết với các nước xung quanh trong đó có Việt Nam
Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch Trung Quốc TẬP CẬN BÌNH

Cuộc gặp quy tụ 400 thanh niên hai nước được tổ chức tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. 

Nói chuyện với thanh niên hai nước, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc cũng cho biết hợp tác kinh tế thương mại Trung - Việt đã đạt được thành quả rõ rệt. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 11 năm liền. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong ASEAN.

Kim ngạch thương mại song phương có triển vọng đạt mục tiêu  đạt 100 triệu USD trước thời hạn. Năm 2014, nhân dân vãng lai đi lại giữa hai nước vượt quá 3 triệu người. Những số liệu này chứng tỏ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam là xu thế lớn, phù hợp với lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước.

“Hiện nay tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục biến động sâu sắc. Thời cơ và thách thức ngày càng nhiều lên. Do đó, hai bên cần tăng cường tin cậy, hợp tác lẫn nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển chung.

Thanh niên hai nước là thế hệ kế thừa, góp phần xây dựng chung cộng đồng Trung Quốc và Việt Nam ăn sâu bám rễ. Mong các bạn tiếp tục mở rộng tích cực với nhau để vun đắp cho cây xanh lớn là tình hữu nghị Trung - Việt”, ông Tập nói.

Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao lưu với thanh niên hai nước Việt - Trung sáng 6-11 - Ảnh: Việt Dũng
Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao lưu với thanh niên hai nước Việt - Trung sáng 6-11 - Ảnh: Việt Dũng

Về phần mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam và Trung Quốc có tài sản chung quý báu là quan hệ láng giềng truyền thống, vừa là đồng chí vừa là anh em.

“Dù có những thăng trầm, nhưng nhìn tổng thể, quan hệ hai nước chúng ta trong 65 năm qua đã đạt những thành quả rất to lớn và quan trọng, đóng góp tích cực cho tình hình hòa bình của khu vực, là thực tiễn, là bài học sinh động để chúng ta cùng viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ hai đảng, hai nước, hai dân tộc”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ trước thanh niên hai nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng lãnh đạo hai nước rất tin yêu, kỳ vọng vào thanh niên và mong muốn các bạn trẻ hai nước tìm hiểu sâu sắc, trân trọng và không ngừng phát huy giá trị của quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt - Trung từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên