25/11/2011 05:04 GMT+7

Lạm dụng kháng sinh ở trẻ em

ThS.BS MAI VĂN BÔN (Theo Pediatrics)
ThS.BS MAI VĂN BÔN (Theo Pediatrics)

TT - Nghiên cứu mới đây ở Hoa Kỳ được đăng trên tạp chí Nhi Khoa đã báo cáo: hằng năm các bác sĩ nhi khoa đã kê hơn 10 triệu chỉ định kháng sinh cho các bệnh nhân cảm cúm và hen suyễn.

Phân tích khoảng 65.000 lượt bệnh nhân ngoại trú dưới 18 tuổi từ năm 2006-2008 tại Mỹ, các nhà nghiên cứu cho biết nhiều bác sĩ đã chỉ định một loại kháng sinh trong khoảng 1/5 các trường hợp thăm khám, đa số là bệnh đường hô hấp.

Tuy nhiên, theo các tác giả nghiên cứu, hầu hết trường hợp ghi toa kháng sinh nói trên ở trẻ là không cần thiết. Khoảng một nửa các loại kháng sinh được sử dụng là thuốc có phổ kháng khuẩn rộng nên rất dễ dẫn đến tình trạng kháng thuốc.

ThS.BS MAI VĂN BÔN (Theo Pediatrics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên