05/01/2012 05:39 GMT+7

Lại xin gia hạn dự án xử lý nix thải

VÕ VĂN TẠO
VÕ VĂN TẠO

TT - Phó ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) Hoàng Đình Phi cho biết vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về tiến độ dự án nhà máy xử lý nix thải (xỉ đồng) của Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin (HVS) do Công ty Khoáng sản luyện kim Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo đó, trong tháng 12-2011, chủ đầu tư báo cáo thủ tục thẩm định công nghệ của dự án vẫn chưa hoàn tất, xin được gia hạn thêm đến hết quý 1-2012.

Tại cuộc họp ngày 20-6-2011 do thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì với sự tham gia của Công ty Khoáng sản luyện kim Hà Nội và các cơ quan hữu quan của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang kết luận: hạn cuối cùng phải hoàn tất hồ sơ thẩm định công nghệ của dự án là quý 3-2011. Quá hạn, tỉnh sẽ yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi dự án. Sang quý 4-2011, UBND tỉnh lại có văn bản gia hạn thêm đến cuối năm 2011, nay chủ đầu tư dự án một lần nữa xin gia hạn dự án này.

Trong khi đó, phó giám đốc phụ trách chi nhánh Khánh Hòa của Ngân hàng Phát triển VN Nguyễn Văn Tuân (đơn vị cam kết tài trợ vốn vay ưu đãi cho dự án) cho biết do công nghệ này chưa có tiền lệ ở VN, ngân hàng yêu cầu chủ đầu tư phải chứng minh đã được Bộ Khoa học công nghệ thẩm định phê duyệt mới có thể giải ngân. Từ nhiều tháng qua, Công ty Khoáng sản luyện kim Hà Nội không liên lạc với ngân hàng nữa.

Chiều 3-1-2012, phó tổng giám đốc Công ty Khoáng sản luyện kim Hà Nội Phạm Văn Tuấn nói Viện Khoa học công nghệ VN đang thẩm định hồ sơ công nghệ, khả năng cuối quý 1-2012 mới xong. Tuy nhiên, PGS.TS Đỗ Trường Thiện, trưởng ban ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Khoa học công nghệ VN, lại khẳng định chưa nhận được hồ sơ xin thẩm định công nghệ của Công ty Khoáng sản luyện kim Hà Nội. Phó chủ tịch Viện Khoa học công nghệ VN Dương Ngọc Hải cũng cho biết chưa nhận được hồ sơ này.

Chiều 3-1, trả lời báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang nói: “Sẽ kiên quyết với dự án nix thải, không để kéo dài lôi thôi nữa. Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh cần kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư dự án, đồng thời tìm nhà đầu tư mới để sớm triển khai dự án”.

Dự án xử lý nix thải có quy mô gần 1.500 tỉ đồng, khởi công lần đầu cuối năm 2008 rồi... “trùm mền”. Đầu tháng 12-2009, khởi công lần 2, được điều chỉnh thời gian đi vào sản xuất là tháng 3-2011 nhưng đến nay mặt bằng dự án vẫn chỉ là bãi đất trống qua san ủi. Hàng triệu tấn nix thải của HVS với hàm lượng độc hại cao đang tiếp tục gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước ngầm, đất trồng trọt và vùng biển khu vực.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Chưa được vay vốn vì “công nghệ mới”“Trùm mền” dự án xử lý nix thảiChưa nơi nào thẩm định công nghệChủ đầu tư tiếp tục hứa

VÕ VĂN TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên