Tag: La Nina

Ngay sau El Nino, La Nina có thể xuất hiện trong năm nay

Thường khi La Nina xuất hiện, các nước ở Đông Nam Á, Úc và Ấn Độ sẽ chứng kiến nhiều mưa tuyết hơn.

Thế giới vừa trải qua tháng 1 nóng nhất lịch sử

Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu cho biết tháng 1-2024 là tháng 1 nóng nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1950.

El Nino trở lại, nhiệt độ toàn cầu sắp phá kỷ lục

Các nhà khoa học khí hậu cảnh báo nhiệt độ năm 2023 hoặc 2024 có thể phá kỷ lục do hiện tượng El Nino, tương tự như năm 2016, bên cạnh ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.

La Nina duy trì hết năm, mưa bão dồn dập trong tháng 10-11, trọng tâm ở Trung Bộ và Tây Nguyên

TTO - Dự báo trạng thái La Nina duy trì từ nay đến hết năm 2022 nên khả năng xảy ra mưa, bão dồn dập trong tháng 10 và 11-2022, trọng tâm ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Miền Nam vào mùa mưa sớm hơn do tác động của La Nina

TTO - Dưới tác động của hiện tượng La Nina, mùa mưa tại miền Nam đến sớm nhưng cũng có khả năng sẽ ngắn hơn mọi năm; lượng mưa cả năm được dự báo sẽ thiếu hụt so với trung bình các năm trước.

Nam Bộ kết thúc mùa mưa, bắt đầu mùa triều cường cao

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết thông tin trên.

Năm 2020 bão nhiều đến... hết tên để đặt

TTO - Tính đến thời điểm này, các nhà khoa học ghi nhận 29 cơn bão nhiệt đới trên Đại Tây Dương, nhiều nhất từ trước tới nay.

Videographic hậu quả khó lường từ hiện tượng nóng lên toàn cầu

TTO - Theo đánh giá, nhiệt độ bề mặt Trái Đất đã tăng khoảng 0,8 độ C kể từ giữa thế kỉ 19. Đến năm 2100, con số này được dự báo sẽ chạm mức 4 độ C. Hiện tượng nóng lên toàn cầu đã và đang đem lại nhiều mối nguy cho đời sống tự nhiên và con người.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão khi tới Trường Sa

TTO - Với vận tốc di chuyển từ 30-35km/h, dự kiến tối nay 2-1 cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2018 sẽ vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

​El Nino có thể trở lại từ tháng 7

TTO - Cập nhật dự báo trước đây, các nhà khí tượng học ước tính hiện tượng El Nino có thể xuất hiện lại ở khu vực Đông Nam Á bắt đầu từ tháng 7.