Xe
27/05/2011 10:39 GMT+7

Đề nghị cấm nhập khẩu xe tải Van Kia Morning 2 chỗ ngồi

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản số 1155 gửi Thủ tướng kiến nghị việc giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc Bộ Tài chính áp thuế xe chở người cho dòng xe tải Van Kia Morning, Deawoo Matiz và yêu cầu truy thu thuế khiến nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ôtô phản ứng.

UWGXlhLe.jpgPhóng to
Xe tải Van là xe chở người nhưng doanh nghiệp đã tháo ghế sau để khai là xe tải nhằm trốn thuế

Tổng cục Hải quan từng cho rằng xe tải Van là xe chở người nhưng doanh nghiệp đã tháo ghế sau để khai là xe tải nhằm trốn thuế. Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng xe tải Van là xe lưỡng dụng, do quy định về tiêu chuẩn Việt Nam còn sơ sài nên có doanh nghiệp đã lợi dụng nhằm trốn thuế.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan áp dụng chính sách thuế với xe Van Deawoo Matiz là xe chở người chứ không phải xe tải. Với xe Van Kia Morning 2 chỗ ngồi, tải trọng 300kg, Thanh tra Chính phủ kiến nghị cấm nhập khẩu để chống gian lận thương mại.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên