21/02/2014 06:00 GMT+7

Thu được thuế, hạn chế "chảy máu" ngoại tệ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Sáng 20-2, Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội đã có buổi làm việc và tìm hiểu hoạt động của sòng bài tại khu giải trí phức hợp Hồ Tràm Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) để tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc hoàn chỉnh nghị định về quản lý sòng bài.

Hồ Tràm Strip có giấy phép kinh doanh casino

FBVdb3P8.jpg
Đoàn kiểm tra gồm đại diện Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, tham quan một máy đánh bạc điện tử trong dự án Hồ Tràm Strip vào cuối năm 2012 - Ảnh: CTV

Buổi làm việc cũng ghi nhận những ý kiến xung quanh vấn đề nên cấm hay cho người Việt vào casino đánh bài, sau khi Chính phủ có chủ trương thí điểm cho phép người Việt vào các casino tại VN để chơi bài.

Tạo “sân chơi” để thu thuế

Hơn 35.000 người đã vào casino Hồ Tràm

Tại buổi làm việc với Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội, đại diện Công ty TNHH dự án Hồ Tràm cho biết tính từ khi casino hoạt động (ngày 26-7-2013) đến hết tháng 1-2014 đã có 35.877 người vào tham gia chơi ở khu casino và trò chơi điện tử có thưởng. Doanh thu của sòng bài này đã đạt hơn 5,5 triệu USD, thuế nộp ngân sách nhà nước là hơn 2,8 triệu USD. Còn theo báo cáo của Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến hết tháng 1-2014, doanh thu hoạt động kinh doanh khách sạn của Hồ Tràm Strip đạt khoảng 7 triệu USD, với công suất phòng đạt gần 40%.

Phát biểu về việc có nên cho người Việt vào casino, ông Colin Pine - giám đốc Công ty TNHH dự án Hồ Tràm - dẫn câu chuyện về người Việt sang các casino ở Campuchia đánh bài để ủng hộ quan điểm nên cho người Việt vào casino đánh bài, “nhưng ở quy mô nhỏ vì tốt nhất là nên có chỗ chơi cho an toàn, Nhà nước quản lý được”.

Theo ông Pine, nếu người Việt được vào sòng bài, Nhà nước thu được thuế, hạn chế ngoại tệ đưa ra nước ngoài, hạn chế cờ bạc xã hội đen.

Ông Hồ Văn Niên, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ủng hộ cho người Việt vào casino nhưng chỉ cho đánh với máy, còn đánh ở bàn chia để tính sau.

Cũng theo ông Niên, nếu thí điểm cho người Việt vào casino thì phải hạn chế đối tượng, như cán bộ công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang không được vào.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ của Vụ Tài chính - ngân sách Bộ Tài chính cho biết hoàn toàn ủng hộ chủ trương này nhưng phải xem xét kỹ mức thu nhập, nhân thân của người vào sòng bạc.

Ông Đinh Thịnh Hải, phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội, thừa nhận ngay trong các lãnh đạo Quốc hội cũng có nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau.

Có người ủng hộ chủ trương nhưng cũng có người đề nghị chưa nên đặt vấn đề này. Tuy vậy, theo ông Hải, phải thừa nhận trên thực tế người Việt ra nước ngoài để đánh bạc khá nhiều. Do đó, đoàn sẽ ghi nhận các quan điểm để kiến nghị cấp có thẩm quyền về vấn đề này.

Cần có hành lang pháp lý rõ ràng

Thông tin tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đã bày tỏ băn khoăn rằng dù casino tại Hồ Tràm đã hoạt động từ tháng 7-2013 nhưng đến nay chưa có nghị định, thông tư cụ thể, chi tiết để hướng dẫn cho nhà đầu tư hoạt động, để cơ quan nhà nước quản lý. Bản thân ông Colin Pine cũng bày tỏ sự e ngại khi sòng bài đã hoạt động nhưng không có văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể.

Theo ông Colin Pine, bản thân doanh nghiệp kinh doanh casino muốn Nhà nước quản lý bằng luật pháp rõ ràng, bởi khách hàng cũng ngại khi đến sòng bài. “Quy định của pháp luật rõ ràng là cơ sở để ổn định, để chính chủ đầu tư và khách hàng yên tâm hoạt động kinh doanh, giải trí trong khuôn khổ pháp luật” - ông Colin Pine nói.

Ông Đinh Thịnh Hải cũng thừa nhận đúng là hiện tại đang thiếu khuôn khổ pháp lý cho sòng bài hoạt động và có những vướng mắc trong việc quản lý tiền tệ, thuế, quản lý người ra vào chơi bài. Ông Hải cho biết vào giữa năm 2014, nghị định về quản lý sòng bài sẽ hoàn tất và thông qua.

Đề nghị chủ đầu tư triển khai sớm các hạng mục còn lại

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến hết tháng 2-2014, chủ đầu tư của Hồ Tràm Strip đã giải ngân thực hiện khoảng 520 triệu USD/4,23 tỉ USD đăng ký đầu tư. Tại buổi làm việc, dù ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đưa dự án đi vào hoạt động trong tình hình kinh tế suy thoái, nhưng ông Đinh Thịnh Hải cũng đề nghị chủ đầu tư tính toán các bước đầu tư tiếp theo để giải ngân đạt tổng vốn đầu tư càng sớm càng tốt. Một đại biểu của Ủy ban Tài chính - ngân sách cũng chỉ ra rằng với số tiền giải ngân như trên, chủ đầu tư mới chỉ đạt hơn 12% nhưng số bàn chia bài và máy đánh bạc (90 bàn và 1.000 máy) đã đạt 50%.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên