Tag: kinh tế ngầm

Địa phương nào có kinh tế phi chính thức, kinh tế ngầm lớn nhất nước

Khu vực phi chính thức đang chiếm khoảng 4,14% quy mô GDP nền kinh tế, trong đó Hà Nội, TP.HCM là hai thành phố có khu vực kinh tế phi chính thức lớn nhất cả nước.

Giảm dùng tiền mặt, giảm kinh tế phi pháp

Việc chuyển dần nền kinh tế sang các phương thức giao dịch phi tiền mặt sẽ góp phần quan trọng chặt đứt những “vòi bạch tuộc” kinh tế phi pháp.

"Kinh tế ngầm": Phải hiểu tường tận trước thay vì tính cách tận thu

Hai cơ quan thuế và thống kê đang tìm cách “quan sát” tận tường khu vực kinh tế “chưa được quan sát” nhằm đánh giá tổng thể và chính xác nền kinh tế. Lĩnh vực nào sẽ là đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế, lĩnh vực nào sẽ được khuyến khích phát triển như một kênh hỗ trợ cộng đồng?

Đưa kinh tế ngầm, phi pháp vào GDP

TTO - Năm 2019 sẽ hoàn thiện danh mục các hoạt động khu vực kinh tế chưa được quan sát được và năm 2020 sẽ đưa 5 thành tố vào tính toán GDP.

Kinh tế ngầm ở đâu?

TTO - Các chuyên gia ước đoán quy mô kinh tế ngầm lên tới 50 - 60 tỉ USD, tương đương 25 - 30% GDP. Con số này chưa được xác thực nhưng thực tế cho thấy chắc chắn không nhỏ.

Đưa kinh tế ngầm ra ánh sáng

TTO - Khu vực kinh tế ngầm, chưa quan sát được đang hằng ngày hoạt động. Không thống kê, quan sát, quản lý được có thể gây thất thu, thậm chí tác động tiêu cực cho nền kinh tế.

Trình đề án Kinh tế ngầm việc có nên thừa nhận mại dâm hay không

TTO - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết đã trình Chính phủ dự thảo đề án Kinh tế ngầm trong đó có vấn đề có nên coi mại dâm là hợp pháp hay không.

Làm sao để kinh tế ngầm lộ diện?

TTO - Một khi không còn tình trạng chung chi, lót tay, hạch sách thì khi đó chắc chắn không có lý do gì để doanh nghiệp phải ẩn mình.

Lạ lùng nghề đánh bắt cá mập ở Chile

TTO - Trong số 500 loài cá mập còn tồn tại trên thế giới, biển Chile có tới hơn 50 loài. Bất chấp sự phản đối, ngành săn bắt cá mập lấy vây vẫn không bị cấm hoàn toàn tại quốc gia này.

Thống kê có cơ sở để là 'hổ kinh tế' chứ không phải 'hổ giấy'

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành thống kê đưa kinh tế ngầm vào GDP và nhấn mạnh tinh thần phát triển thành một con hổ kinh tế chứ không phải hổ giấy.