Tag: kinh doanh bia

Kinh doanh rượu, bia trên sàn thương mại điện tử: Chưa kiểm soát được độ tuổi khách mua

Doanh thu của ngành bia và rượu trên các sàn thương mại điện tử tăng mạnh thời gian qua, phần lớn người mua là giới trẻ.

Nhiều ý kiến chưa đồng thuận về dự Luật Phòng chống tác hại rượu, bia

Tọa đàm lấy ý kiến về dự luật này sáng 18/4 đã nhận được nhiều ý kiến phản biện của các luật sư, chuyên gia, đại biểu Quốc hội.

Dán tem bia, Bộ Công thương sẽ mang về ngân sách 2.000 tỉ đồng?

TTO - Ngân sách thu từ ngành bia mỗi năm khoảng 30.000 tỉ đồng, rất có thể sẽ tăng thêm nếu như Bộ Công thương quyết tâm dán tem vì mỗi năm sẽ có thêm 2.000 tỉ đồng.

​Thị trường tem bia dành cho ai?

TT - Các doanh nghiệp sản xuất bia cho biết sẽ tiếp tục phản đối để Bộ Công thương loại bỏ tiếp quy định dán tem bia lên vỏ lon/chai trước khi được phép lưu thông ra thị trường.

Năm 2014, người VN chi khoảng 3,1 tỉ USD để uống bia

TTO - Báo cáo của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát VN (VBA) cho biết năm 2014, VN đã sản xuất 3,1 tỉ lít bia. Như vậy, tính ra người VN đã chi ít nhất khoảng 3,1 tỉ USD để uống bia.

​Kinh doanh bia tết không còn hấp dẫn

TT - Trong khi các nhà sản xuất bia trong nước đua nhau tăng sản lượng sản xuất lên ít nhất 10%, nhiều đại lý không dám trữ hàng do sức mua chậm hơn mọi năm.

Hiệp hội và doanh nghiệp: Dán tem bia là gây lãng phí

TTO - Ngày 12-11, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát VN (VBA) tiếp tục tổ chức hội thảo về dự thảo nghị định quản lý sản xuất kinh doanh bia của Bộ Công thương.

Nơi bán bia không quá 30 độ: vì người uống bia

TTO - Ông Nguyễn Phú Cường, Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công thương) đã nói như trên về dự thảo thông tư đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh bia.

​Bộ đòi dán tem bia, doanh nghiệp phản đối

TT - Ban soạn thảo nghị định quản lý sản xuất kinh doanh bia đã quyết định bỏ nội dung cấm kinh doanh bia vỉa hè ra khỏi dự thảo nhưng quy định dán tem bia vẫn còn.

Bỏ dự định cấm bán bia vỉa hè

TTO - Sáng 2-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương xác nhận thông tin này.