28/03/2015 12:43 GMT+7

Xử lý doanh nghiệp không trồng rừng sau khai thác titan

BẢO TRUNG
BẢO TRUNG

TTO - UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo xử phạt 2 doanh nghiệp và buộc nhiều doanh nghiệp khác thực hiện đúng tiến độ việc hoàn thổ, trồng rừng sau khai thác titan tại huyện Phù Mỹ.

Tại huyện Phù Mỹ, Bình Định, một số doanh nghiệp còn hoạt động khai thác cầm chừng vì giá bán titan không còn cao như những năm trước - Ảnh: Trường Đăng

Ngày 28-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Ngô Đông Hải cho biết lập trường của tỉnh là kiên quyết xử lý các doanh nghiệp không thực hiện đúng tiến độ hoàn thổ, trồng rừng, phục hồi môi trường sau khai thác titan tại huyện Phù Mỹ - Bình Định như đã cam kết. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các ngành chức năng và địa phương lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Kim Triều, Công ty cổ phần An Trường An về hành vi không hoàn thổ, phục hồi môi trường theo đề án cải tạo, phục hồi môi trường mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

"Đây là vấn đề khó khăn và không thể làm dứt điểm trong ngày một ngày hai, nhưng quan điểm của tỉnh là rất kiên quyết, buộc chủ đầu tư phải hoàn thổ, trồng rừng trên những vùng đất khai thác titan, trả lại môi trường tốt cho dân cư sinh sống, canh tác” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Ngô Đông Hải nói.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, hai công ty Kim Triều và An Trường An cũng bị buộc phải hoàn thổ trước ngày 31-5, trồng cây phục hồi môi trường theo qui định trước ngày 30-8.

Hàng loạt công ty, doanh nghiệp khác cũng bị UBND tỉnh Bình Định nhắc nhở: công ty cổ phần khoáng sản Mỹ Đức, công ty cổ phần Thời Thuận, Công ty TNHH Vạn Đại, Công ty cổ phần Thanh Niên, Công ty TNHH Ban Mai, Tấn Phát.

Các công ty có trách nhiệm trồng cây phục hồi môi trường trên toàn bộ diện tích khai thác trước ngày 30-8-2015.

Giám đốc Sở TN-MT Bình Định Đặng Trung Thành cho biết, việc hoàn thổ trồng rừng sau khai thác titan diễn ra khá chậm so với cam kết của doanh nghiệp trước khi thai thác.

Xung quanh hiện trường khai thác titan tại huyện Phù Mỹ- Bình Định đang bị sa mạc hóa nhanh chóng nếu việc hoàn thổ, trồng rừng diễn ra chậm chạp  - Ảnh: Trường Đăng
BẢO TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên