04/03/2017 09:58 GMT+7

Kiến nghị lập vườn quốc gia pơmu Tây Giang

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Đó là đề xuất của chính quyền huyện Tây Giang tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam.

Khu rừng pơmu ở huyện Tây Giang - Ảnh: LÊ TRUNG
Khu rừng pơmu ở huyện Tây Giang - Ảnh: LÊ TRUNG

Hiện khu rừng pơmu ở huyện này còn hơn 2.000 cây và hàng trăm cây đã được công nhận là quần thể cây di sản. Trong đó tổng diện tích của quần thể rừng di sản là 4.500ha.

Theo ông Đoàn Thanh Thuận - phó bí thư Huyện ủy Tây Giang, hiện nay nhiều cây pơmu bị sét đánh chết (khoảng 78 cây).

Do đó đề xuất cần lắp 100 cột thu lôi bảo vệ những cây pơmu có nguy cơ bị sét đánh.

Được biết, Tây Giang là huyện có quần thể cây pơmu lớn ở Quảng Nam.

Thời gian qua đã diễn ra nhiều vụ đốn hạ pơmu lấy gỗ, nhiều cán bộ kiểm lâm, biên phòng, hải quan ở địa phương này bị kỷ luật do liên quan đến các vụ việc trên.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên