16/04/2016 14:09 GMT+7

Kiên Giang khánh thành đền thờ Quốc tổ Hùng Vương

THẾ HẠNH
THẾ HẠNH

TTO - Sáng 16-4 (10-3 âm lịch), tại  huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang diễn ra lễ khánh thành đền thờ Quốc tổ và tổ chức Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương.

Biểu diễn trống hội khai mạc lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương - Ảnh: Thế Hạnh
Biểu diễn trống hội khai mạc lễ giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh: Thế Hạnh

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương được nhân dân huyện Tân Hiệp lập nên từ năm 1957 để thờ phượng, tỏ lòng thành kính, tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước.

Qua gần 60 năm tồn tại, đền đã xuống cấp nhiều, cơ sở vật chất và kiến trúc đơn sơ, nhỏ hẹp. Chính quyền địa phương đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân tài trợ tổng cộng hơn 56 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo xâ dựng mở rộng đền.

Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16-4. Năm nay, ước tính có gần 2.000 lượt du khách về dự.

THẾ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên