20/10/2017 10:20 GMT+7

Khuyến khích nông dân giới thiệu nông sản qua mạng xã hội

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Nông dân nếu tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, kết nối giữa những người sản xuất và giữa người sản xuất với đầu mối tiêu thụ... sẽ hữu ích và rất hiệu quả.

Nông dân Kiên Giang chịu thiệt hại nặng nề trong đợt hạn hán lịch sử năm 2015-2016 - Ảnh: K.NAM
 

Tại hội nghị “Kết nối thị trường giữa doanh nghiệp TP.HCM với các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tỉnh Bến Tre” ngày 19-10, ông Trần Quốc Cường (Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP.HCM) cho rằng nhiều người, kể cả nông dân, đều đang sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet thường xuyên. Nếu tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, kết nối giữa những người sản xuất và giữa người sản xuất với đầu mối tiêu thụ... sẽ hữu ích và rất hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lập - phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - đề nghị các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ đầy đủ thông tin để doanh nghiệp tại TP.HCM nắm bắt được thực trạng về các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT Bến Tre phải hỗ trợ nông dân sản xuất các sản phẩm đáp ứng thị trường để tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên