09/08/2016 19:00 GMT+7

Khương Đại Vệ - Kỳ 2: Đại hiệp cô độc hạnh phúc

THỤC NGHI - Ảnh: Hongkongnews
THỤC NGHI - Ảnh: Hongkongnews

TTO - Trên màn bạc, Khương Đại Vệ thường vào vai lãng tử cô độc nhưng ngoài đời thường, ông kết hôn với nữ minh tinh Lý Lâm Lâm, lên chức ông ngoại rồi vẫn đóng phim "cho đỡ nhớ nghề".

Khương Đại Vệ
Khương Đại Vệ ngày ấy và khi về già

Lãng tử "lười bon chen"

Trong số các phim đã đóng, Khương Đại Vệ hoài niệm nhất bộ phim Thích mã của đạo diễn Trương Triệt, quy tụ dàn diễn viên Địch Long, Khương Đại Vệ, Trần Quan Thái, Tỉnh Lợi… Tác phẩm rất ăn khách ở khu vực Đông Nam Á những năm 70, Khương Đại Vệ cũng rất hài lòng về diễn xuất của mình trong phim.

Năm 1973, nhờ bộ phim Phản nghịch, Khương Đại Vệ đoạt giải Nam diễn viên có cá tính tại Liên hoan phim Châu Á lần thứ 19, giúp ông vươn lên đỉnh cao sự nghiệp.

Trong làng giải trí, người mà Khương Đai Vệ kính trọng nhất là đạo diễn Trương Triệt và cũng không ai hiểu ông hơn Trương Triệt. Đạo diễn Trương truyền đạt lại cho Khương Đại Vệ rất nhiều kinh nghiệm đóng phim, cũng như cách lý luận và phê bình điện ảnh.

Khương Đại Vệ được Lý Tiểu Long tặng chữ ký.
Khương Đại Vệ được Lý Tiểu Long tặng chữ ký khi còn trẻ


Đạo diễn Trương Triệt từng chê Khương Đại Vệ rất “lười”, ý của ông là Khương Đại Vệ “lười” đấu tranh, “lười” bon chen với người khác.

Trương Triệt từng nhận xét về Khương Đại Vệ: “Khán giả thích phong cách bốc đồng, bất cần đời của cậu hơn là hình ảnh thư sinh nho nhã, lịch thiệp. Tôi thích Khương Đại Vệ cũng vì cá tính của cậu ấy…”. 

Để tô điểm phong cách ưu uất, cô độc lãng tử của Khương Đại Vệ, đạo diễn Trương Triệt từng quy định chỉ cho phép ông cười một lần trong mỗi bộ phim, hơn nữa chỉ là cười mỉm.

Đạo diễn quá cố Trương Triệt là cha đẻ của trào lưu võ hiệp trường phái mới trên màn bạc Hong Kong thập niên 60 – 70, người đã đào tạo ra các đại hiệp vang bóng một thời như Vương Vũ, La Liệt (đệ tử đời thứ nhất), Địch Long, Khương Đại Vệ… (đệ tử đời thứ hai).

Địch Long, đạo diễn quá cố Trương Triệt và Khương Đại Vệ.
Địch Long, đạo diễn quá cố Trương Triệt và Khương Đại Vệ.

Bước ngoặt truyền hình

Năm 1980, nhận lời mời của Chủ tịch ban quản trị truyền hình ATV - Huỳnh Tích Chiếu, Khương Đại Vệ đóng vai Tăng Tịnh trong bộ phim truyền hình Đại nội quần anh.

Sau thành công của bộ phim Đại nội quần anh, Khương Đại Vệ tiếp tục đóng các phim truyền hình cho ATV như Võ hiệp Đế Nữ HoaHổ phách thanh long, Hùng bá thiên hạ… Từ đó ông dần dần chuyển hướng phát triển sang lĩnh vực truyền hình trước sự suy thoái của dòng phim võ hiệp nói tiếng Quan Thoại.

Năm 1993, Khương Đại Vệ chính thức đầu quân cho TVB, dù ở tuổi trung niên nhưng ông vẫn là năm chính thứ nhất với bộ phim đầu tay đóng cho TVB là Anh hùng xạ điêu: Cửu âm chân kinh, thủ vai Hoàng Dược Sư.

Không chỉ thành công với dòng phim võ hiệp, Khương Đại Vệ còn chứng tỏ khả năng diễn xuất điêu luyện của mình với bộ phim tâm lý xã hội Số phận kẻ siêu phàm (1994), đóng cặp với Trần Tú Văn.

Năm 1995, Khương Đại Vệ cùng gia đình di cư sang Canada, vì thế thập niên 90 số lượng phim tham gia của ông khá khiêm tốn, chủ yếu đóng phim để duy trì tên tuổi.

Sau 10 năm bôn ba xứ người, Khương Đại Vệ cùng gia đình trở về Hong Kong. Năm 2005, ông đóng bộ phim Sư phụ tôi là Hoàng Phi Hồng cho TVB, nhưng ở tuổi ngũ tuần, ông đành chấp nhận với tuyến vai phụ.

Khương Đại Vệ an hưởng tuổi già với chức ông ngoại.
Khương Đại Vệ an hưởng tuổi già với chức ông ngoại.

Lên chức ông ngoại

Năm 1974, Khương Đại Vệ kết hôn với nữ minh tinh Lý Lâm Lâm. Tháng 10 cùng năm, con gái đầu lòng Khương Y Lan chào đời. Sau này, vợ chồng ông còn sinh thêm 1 trai 1 gái.

Năm 2007, con gái Khương Y Lan kết hôn với diễn viên TVB Tào Vĩnh Liêm, sinh được 1 trai 1 gái, Khương Đại Vệ an hưởng tuổi già với chức ông ngoại. 

Năm 2011, Khương Đại Vệ đóng cùng Lưu Tuyền, Mã Quốc Minh, Huỳnh Tông Trạch, Trần Pháp Lai, Lâm Gia Hoa, Huỳnh Hạo Nhiên… trong phim truyền hình TVB Nữ quyền - lọt Top 10 phim ăn khách nhất của TVB 2011.

Khương Đại Vệ đóng trong phim truyền hình TVB Nữ quyền (2011)

Năm 2016, Khương Đại Vệ 69 tuổi nhưng ông vẫn giữ phong độ của “Đại hiệp tiêu biểu” chứ không nghỉ hưu. Khương Đại Vệ hiện nay chủ yếu đóng phim cho TVB, mỗi năm ông đóng một, hai bộ phim cho đỡ nhớ nghề.

>> Xung quanh cuộc đời lãng tử đại hiệp của Khương Đại Vệ

THỤC NGHI - Ảnh: Hongkongnews
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên