19/03/2017 21:19 GMT+7

Khu đô thị nâng nền 2,5m, 3.000 hộ dân ngập trong nước

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Dù TP Nha Trang đang là mùa nắng nóng nhưng mọi sinh hoạt của người dân Khu Đồng Muối 2 (phường Phước Long) vẫn bì bõm trong nước.

Người dân tại Khu dân cư Đồng Muối 2 buôn bán giữa dòng nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
Người dân tại Khu dân cư Đồng Muối 2 buôn bán giữa dòng nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh

Năm 2008, 4 khu dự án khu đô thị được UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cấp phép và đồng loạt triển khai trên địa bàn phường Phước Long, đã nâng cốt thiết kế công trình lên chênh với cốt hiện trạng nhà dân là 2,5m, biến khu dân cư trước đó thành một vùng trũng.

Khu Đồng Muối 2 (phường Phước Long) với 3.000 nhà dân nằm lọt thỏm giữa các khu dự án đô thị mới. Do hệ thống thoát nước không đảm bảo dẫn đến ứ đọng quá tải, gây ngập úng cục bộ suốt gần một năm qua.

Khốn khổ vì nước bủa vây

Theo ghi nhận tại đây, dù TP. Nha Trang đang là mùa nắng nóng nhưng mọi sinh hoạt của người dân vẫn bì bõm trong nước.

Không chỉ tuyến đường chính mà khắp các con hẻm nhỏ trong khu dân cư Đồng Muối 2 vẫn bị nước bủa vây. Rác thải, đồ sinh hoạt nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhiều nơi thậm chí nước lút đến gần nửa bánh xe máy.

Đã hơn một tháng nay, gia đình anh Nguyễn Văn Lộc (404/22 đường Lê Hồng Phong, thuộc khu dân cư Đồng Muối 2) phải xây thêm một đê chắn nước trước nhà và mua thêm một chiếc máy bơm nước, ống vòi nối từ chiếc máy giặt để xả nước ra ngoài.

“Nước lên xuống thất thường, tràn vào nhà có khi vừa bơm ra nước bên ngoài lại ộc vào. Có khi nước vào đến cả phòng khách, khiến mọi sinh hoạt gia đình như ăn uống, con cái học hành đều ngập trong nước” - anh Lộc nói.

Theo người dân nơi đây, sau khi các công trình khu đô thị mọc lên, các đường thoát nước bị bịt kín hoàn toàn. Vì là khu nằm ở dưới vùng trũng nên nước ngầm từ phía khi dân cư đường Lê Hồng Phong (TP. Nha Trang) đổ xuống không có lối thoát dẫn đến ngập úng cục bộ.

Chị Nguyễn Thị Phượng bán tạp hóa ngay trung tâm khu Đồng Muối 2 cho biết,việc ngập úng diễn ra bắt đầu từ mùa mưa tháng 5-2016. Nước không thoát ra được nên tràn vào cả nhà dân.

“Ở khu vực Đồng Muối này, từ ngày ngập nước ai cũng phải đổ thêm xà bần, nhà nào cũng làm đập ngăn nước.Khổ nhất là những ngày mưa lớn, nước bùn hôi và rác thải tràn hết vào nhà khiến mọi sinh hoạt gia đình đảo lộn.Có nhiều hộ gia đình đã phải di chuyển tạm thời đến nơi khác" - chị Phượng bức xúc nói.

Cách trung tâm khu dân cư Đồng Muối 2 không xa là chợ dân sinh tự phát. Anh Bùi Tiến Hậu (người dân khu Đồng Muối 2) cho biết vì ngập nước nên để đi chợ mua thực phẩm, anh cùng nhiều người dân  phải xắn quần lên tận đầu gối và đi ủng.

“Tôi đi ủng vì sợ rằng ở dưới nước có kim tiêm hay vật gì đó nguy hiểm. Khổ nhất là những khi nước lớn nhiều bậc cha mẹ chở con đi học xe chết máy giữa dòng. Có nhiều trường hợp rớt điện thoại, cắp sách và ngã khiến quần áo lầm lem hết” - anh Hậu kể.

Người dân khu dân cư Đồng Muối 2 (phường Phước Long, TP Nha Trang) đang khốn khổ vì nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
Người dân khu dân cư Đồng Muối 2 (phường Phước Long, TP Nha Trang) đang khốn khổ vì nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh

Tìm giải pháp khắc phục

Ông Võ Đức Cường, cán bộ địa chính phường Phước Long, TP. Nha Trang cho biết chính quyền địa phương đã nắm được tình hình, nhiều lần xuống kiểm tra và để xuất với UBND TP. Nha Trang xin ý kiến tìm giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại khu dân cư Đồng Muối 2.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số vướng mắc chủ yếu từ phía các đơn vị thi công dự án khu đô thị.

Theo ông Cường, khu vực Đồng Muối 2 có diện tích 40 ha với gần 3.000 hộ dân sinh sống. Năm 2008, có năm khu đô thi đồng loạt triển khai gồm: Hoàng Long, Phước Long, VCN Phước Long và dự án khu đô thị An Bình Tân.

“Từ trước cả khu vực này là đất làm muối và đìa nuôi thủy sản, sau khi đô thị hóa người dân san lấp. Trong thiết kế xây dựng, các khu đô thị này đều nâng cốt nền thiết kế công trình chênh với cốt nền nhà dân là 2,5 m.

Cốt nền cao, khu Đồng Muối nằm dưới vùng trũng và hệ thống thoát nước không đáp ứng được dẫn đến ngập úng” - ông Cường thông tin.

Tháng 10- 2016, tại cuộc họp giải quyết thoát nước tại khu dân cư hiện trạng phía Tây đường Lê Hồng Phong giáp ranh các khi đô thị đang xây dựng bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, Phó chánh văn phòng UBND TP. Nha Trang, đã đề nghị Công ty CP đầu tư VCN chủ trì lập phương án thoát nước tổng thể cho toàn khu vực này.

Theo đó, đề xuất thi công tuyến cống D800 dọc đường số 4 để giải quyết ngập úng.

UBND phường Phước Long cho biết sắp tới sẽ phối hợp với phòng Quản lý đô thị TP cho đào tuyến mương sâu xuống nhằm thoát nước ra sông Quán Trường để giải quyết tình trạng ngập nước trước mắt, đảm bảo cuộc sống người dân.

Người dân tại Khu dân cư Đồng Muối 2 buôn bán giữa dòng nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
Người dân tại Khu dân cư Đồng Muối 2 buôn bán giữa dòng nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
Người dân tại Khu dân cư Đồng Muối 2 buôn bán giữa dòng nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
Người dân tại Khu dân cư Đồng Muối 2 buôn bán giữa dòng nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
Một phụ huynh chở con đi học xe chết máy giữa dòng tại khu dân cư Đồng Muối 2 (phường Phước Long, TP Nha Trang) - Ảnh: Thái Thịnh
Một phụ huynh chở con đi học xe chết máy giữa dòng tại khu dân cư Đồng Muối 2 (phường Phước Long, TP Nha Trang) - Ảnh: Thái Thịnh
Gia đình anh Nguyễn Văn Lộc (khu dân cư Đồng Muối 2)  xây nền cao lên và dùng máy bơm để xả nước ngập ra ngoài - Ảnh: Thái Thịnh
Gia đình anh Nguyễn Văn Lộc (khu dân cư Đồng Muối 2) xây nền cao lên và dùng máy bơm để xả nước ngập ra ngoài - Ảnh: Thái Thịnh
Người dân khu dân cư Đồng Muối 2 (phường Phước Long, TP Nha Trang) đang khốn khổ vì nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
Người dân khu dân cư Đồng Muối 2 (phường Phước Long, TP Nha Trang) đang khốn khổ vì nước ngập - Ảnh: Thái Thịnh
THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên