06/02/2017 13:16 GMT+7

Không quản lý triệt để 100% xe buýt 'chặt chém' được

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Ông Nguyễn Lâm Hải, phó giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, khẳng định như vậy về việc những ngày tết vừa qua, hành khách tuyến xe buýt 601 bị một số nhà xe “chặt chém”.

Nhân viên xe buýt biển số 53N-5646 thu 40.000 đồng cho đoạn đường từ ngã tư Gò Mây tới cầu vượt Linh Xuân (TP.HCM), trong khi theo quy định chỉ có 10.000 đồng - Ảnh: cắt từ video clip

Tuyến xe buýt 601 là tuyến bến xe Miền Tây, Q.Bình Tân, TP.HCM - bến xe Biên Hòa, Đồng Nai. 

Ông Hải nói: “Mỗi ngày TP có 17.000 chuyến xe buýt, trong đó có các tuyến kết nối với các tỉnh liền kề như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An. Dù có cố gắng tới đâu chúng tôi cũng không đủ lực lượng theo dõi, giám sát từng xe được.

Công tác kiểm tra, xử lý cũng đã được tăng cường. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp có căn cứ xác định hành vi vi phạm, thậm chí có thể đình chỉ hoạt động ngay”.

Có hay không tình trạng “chung chi” cho viên chức của trung tâm để được bỏ qua các hành vi này? Ông Hải khẳng định: “Việc đó điều tiếng là có, nhưng chỉ là lời nói một phía, muốn xử lý phải có bằng chứng. Tuy nhiên, nếu phát hiện ai có hành vi đó, chúng tôi sẽ đuổi việc ngay.

Thực tế, chúng tôi đã lập 5 biên bản vi phạm lỗi quay vòng vé trong dịp tết. Mức xử phạt với hành vi thu tiền quá giá quy định lần đầu là 400.000 đồng, lần hai là 800.000 đồng và lần thứ ba là 1,6 triệu đồng, có thể đình chỉ người vi phạm, buộc học lại lớp nghiệp vụ”.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên