08/01/2017 11:45 GMT+7

Không gian giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM vừa được chính thức khởi công trong khuôn viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) sáng 8-1.

Khởi công công trình không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: Q.L.
Khởi công công trình không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: Q.L.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn - chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết việc xây dựng không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM không chỉ để giáo dục truyền thống cho học sinh sinh viên, mà còn là cách để thế hệ học sinh sinh viên hôm nay tri ân các thế hệ, sự hi sinh anh dũng của bao lớp học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến.

Đây là công trình thứ hai trong tổng số sáu công trình không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên lần lượt được xây dựng tại nhiều địa điểm ghi dấu ấn của những ngày xếp bút nghiên xuống đường tranh đấu của học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định năm xưa.

Công trình do điêu khắc gia Lâm Quang Nới thiết kế, là một cụm tượng khắc họa hình ảnh khí thế của sinh viên xuống đường tranh đấu, những hoạt động phong trào sôi nổi trong kháng chiến và hình ảnh bao thế hệ sinh viên hôm nay vẫn miệt mài nghiên cứu, học tập, góp sức xây dựng đất nước.

Dự tính dịp 30-4 năm nay sẽ khánh thánh và đưa vào sử dụng công trình này với kinh phí khoảng hơn 400 triệu đồng do Trường ĐH Khoa học tự nhiên và sinh viên các trường tại TP cùng tham gia đóng góp.

GS.TS Trần Linh Thước - hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên - chia sẻ việc xây dựng công trình tại nơi thành lập chi bộ sinh viên đầu tiên của Sài Gòn là biểu tượng minh chứng hùng hồn về một thời tranh đấu cùa thầy cô, sinh viên trường và cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay niềm tự hào về truyền thống của ngôi trường anh hùng.

Trước đó, công trình đầu tiên đã được đưa vào sử dụng tại khuôn viên Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), tạo thêm không gian sinh hoạt, điểm đến tìm hiểu truyền thống cho học sinh, sinh viên TP.HCM.

Sáng cùng ngày, các sinh viên nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương và cấp TP.HCM, “Học sinh 3 tích cực” của TP.HCM, các cán bộ hội sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng cả nước được nhận giải thưởng “Sao tháng giêng” của Hội Sinh viên VN đã đến dâng hoa tại tượng đài anh hùng Trần Văn Ơn trong công viên Bách Tùng Diệp (Q.1, TP.HCM) dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên VN (9-1-1950 – 9-1-2017).

Lễ dâng hoa tại tượng đài anh hùng Trần Văn Ơn trong công viên Bách Tùng Diệp (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.
Lễ dâng hoa tại tượng đài anh hùng Trần Văn Ơn trong công viên Bách Tùng Diệp (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.
Các học sinh sinh viên dâng hoa tại tượng đài anh hùng Trần Văn Ơn - Ảnh: Q.L.
Các học sinh sinh viên dâng hoa tại tượng đài anh hùng Trần Văn Ơn - Ảnh: Q.L.
QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên