15/04/2016 19:52 GMT+7

Khởi tố vụ án 4 phu vàng chết ngạt ở hầm vàng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chiều 15-4, theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc bốn phu vàng chết ngạt trong hầm vàng tại huyện Nam Giang.

Và Bá Nhìa và Cụt Văn Hoanh tại cơ quan điều tra
Và Bá Nhìa và Cụt Văn Hoanh tại cơ quan điều tra

Cơ quan này còn tạm giữ ba người liên quan là Và Bá Nhìa (25 tuổi), Cụt Văn Bình (18 tuổi) và Cụt Văn Hoanh (29 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ) để tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 12-4, một nhóm thanh niên khai thác vàng trái phép tổ chức nổ mìn tại một hầm vàng thuộc thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Sau khi mìn nổ xong, các phu vàng vào đường hầm.

Do mìn nổ đốt cháy hết oxy ở bên trong và tạo ra khí độc nên khi người đầu tiên leo xuống hầm thì bị ngạt thở, tay tuột khỏi dây thừng.

Những người phía sau cứ tưởng phu vàng này không may bị tai nạn nên vội vàng leo xuống để cứu.

Hậu quả bốn người bị ngạt khí độc tử vong gồm: Cụt Hải Sơn (34 tuổi), Cụt Phò Phen (33 tuổi), Cụt Văn Ngọ (19 tuổi, là ba anh em ruột, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Kim Vui (28 tuổi, trú thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ). Riêng Cụt Văn Dung (huyện Kỳ Sơn) được đưa đi cấp cứu và đã xuất viện.

Còn hai người leo xuống sau, khi phát hiện có khí độc, họ đã lao nhanh ra khỏi hầm và thoát nạn.

Trước đó ngày 14-4, ông Tơ Ngôl Với - chánh văn phòng UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) -cho biết UBND huyện này vừa có văn bản chỉ đạo công tác quản lý khai thác khoáng sản và quản lý cư trú trên toàn huyện sau vụ bốn phu vàng chết do ngạt khí trong hầm vàng ở địa phương này. 

Lực lượng công an đưa nạn nhân ngạt khí ra khỏi hầm
Lực lượng công an đưa nạn nhân ngạt khí ra khỏi hầm
LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên