18/12/2015 08:00 GMT+7

Khởi tố nguyên chủ tịch, phó chủ tịch huyện Đông Hòa

D.TH.
D.TH.

TT -  Nguyên chủ tịch, phó chủ tịch huyện Đông Hòa cùng 8 đồng phạm bị khởi tố do sai phạm trong đền bù, giải tỏa mặt bằng nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - xác nhận ngày 17-12 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 10 người có sai phạm trong quá trình thực hiện công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng làm Nhà máy lọc dầu Vũng Rô (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). 

Trong đó có tám người bị khởi tố tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: ông Nguyễn Tài (nguyên chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, hiện là phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên), ông Huỳnh Ngọc Sương (phó chủ tịch thường trực UBND huyện Đông Hòa), Nguyễn Kỳ Tổng (nguyên trưởng Phòng tài nguyên - môi trường Đông Hòa) cùng bốn cán bộ phòng này là Nguyễn Thị Huỳnh Dung, Nguyễn Dương Tiến Hùng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trình Văn và Huỳnh Công Dự (cán bộ Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đông Hòa).

Ngoài ra, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (chủ tịch UBND xã Hòa Tâm) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và đồng phạm là ông Nguyễn Hữu Phí (ở TP Tuy Hòa).

Trước đó, tháng 6 và tháng 8-2014 Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam sáu cán bộ ở huyện Đông Hòa. Cả sáu bị can này đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

D.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên