07/05/2016 08:11 GMT+7

Khởi tố 5 bảo vệ rừng hủy hoại tài sản bà Ngọc

H.MI
H.MI

TTO - Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với năm nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành...

Hai nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai) đang đe dọa gia đình bà Ngọc - Ảnh: cắt từ clip
Hai nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai) đang đe dọa gia đình bà Ngọc - Ảnh: cắt từ clip

Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với năm nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch). 

Bà Ngọc được coi là người tích cực chống cát tặc ở địa phương, vừa được Viện KSND và Công an huyện Nhơn Trạch trả tự do sau bốn ngày bị tạm giam không đúng pháp luật.

Cụ thể, công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đến các ông Lê Văn Lang (trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Rạch Tràm), Trương Văn Lớn (đội phó bảo vệ rừng ngập mặn), Lê Ngọc Tuân (nhân viên bảo vệ rừng Rạch Gốc), Phạm Đức Tú (nhân viên bảo vệ rừng trạm Long Thọ), Phạm Văn Ẩn (nhân viên bảo vệ rừng trạm Tắc Hông). Tất cả bị can đều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghe tin bà Ngọc xây dựng trái phép trong đùng tôm, Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành phân công 11 nhân viên bảo vệ rừng ở các đội phối hợp kiểm tra. Trong ngày 26 và 27-2, các nhân viên bảo vệ rừng đến hiện trường xông vào đùng tôm đập công trình của bà Ngọc. Các nhân viên bảo vệ rừng còn trói ông Nguyễn Văn Ni (cha của bà Ngọc), ném 40 bao ximăng xuống đùng tôm...

Qua điều tra, công an xác định các bị can thực hiện nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền, tự ý hủy hoại tài sản trong đùng tôm của bà Ngọc. Hội đồng định giá tài sản xác định 40 bao ximăng của bà Ngọc bị thiệt hại có tổng trị giá 3,4 triệu đồng. Hiện công an vẫn tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và lạm quyền trong khi thi hành công vụ của nhóm nhân viên bảo vệ rừng.

Như Tuổi Trẻ phản ánh, sau vụ việc, hầu hết các nhân viên đều thừa nhận do nóng nảy thực hiện sai chuẩn mực đạo đức công vụ. Ngày 2-3, Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành ra quyết định tạm đình chỉ công tác một số cán bộ và nhân viên để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19-4, bà Ngọc nhận được thư mời lên công an xã để làm việc về vụ nhân viên bảo vệ rừng đánh bà. Tuy nhiên tại xã, bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt tạm giam để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” xảy ra từ ngày 5-9-2015. Qua phản ánh của báo Tuổi Trẻ, các cơ quan chức năng vào cuộc và cho rằng việc bắt giam bà Ngọc là sai.

Sau đó Viện KSND và Công an huyện Nhơn Trạch thả bà Ngọc, xin lỗi bà sau bốn ngày bà bị bắt tạm giam. Công an Đồng Nai cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác với thượng tá Trương Quốc Hiếu (phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch) và thiếu tá Nguyễn Văn Sơn (điều tra viên, đội phó đội điều tra tổng hợp) để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên