16/06/2009 08:26 GMT+7

Khói mù ở Hà Nội do đốt rơm rạ

X.LONG
X.LONG

TT (HÀ NỘI) - Ngày 15-6, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Lưỡng cho biết kết quả phân tích khói mù vào các buổi chiều và tối tại Hà Nội trong mấy ngày qua được xác định là do hiện tượng đốt rơm rạ gây nên.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, hiện tượng khói mù không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân mà còn làm hạn chế tầm nhìn và gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ông Khanh giao nhiệm vụ cho chủ tịch UBND các quận huyện Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông, thị xã Sơn Tây, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tối đa việc đốt rơm rạ, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn trong công tác phòng chống cháy.

X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên