10/04/2016 09:06 GMT+7

Khởi hành tour du lịch đầu tiên đến quần đảo Thổ Chu

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Sáng 10-4, đoàn du khách 30 người của Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ (TP.HCM) đã lên tàu Thổ Châu 09 bắt đầu hành trình khám phá quần đảo Thổ Chu, thuộc xã đảo Thổ Châu, H.Phú Quốc, Kiên Giang. 

Khách du lịch quần đảo Thổ Chu
Khách du lịch quần đảo Thổ Chu chụp ảnh lưu niệm trên tàu Thổ Châu 09 - Ảnh: N.Triều

Đây là đoàn du khách đầu tiên do một công ty du lịch tổ chức ra thăm quần đảo tiền tiêu trên biển Tây Nam. 

Ông Trần Thế Dũng - phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ - cho biết để khởi hành tuyến du lịch đến điểm xa nhất trên biển Tây Nam, công ty đã có quá trình chuẩn bị khá dài với được sự hỗ trợ của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang và Trung đoàn 152 Quân khu 9, đơn vị chủ lực đóng quân trên đảo.

"Điều khá thú vị là chuyến đầu tiên đưa du khách ra Thổ Chu xuất phát đúng vào ngày diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 tổ chức ngay tại đảo Phú Quốc" - ông Dũng nói.

Quần đảo Thổ Chu gồm 8 hòn đảo nằm cách TP Rạch Giá hơn 200km, trong đó đảo Thổ Chu là đảo lớn nhất, nơi đặt trụ sở hành chính của xã đảo Thổ Châu. 

Du khách xuống tàu chuẩn bị hành trình khám phá quần đảo Thổ Chu và chụp ảnh lưu niệm trên tàu Thổ Châu 09
Du khách xuống tàu chuẩn bị hành trình khám phá quần đảo Thổ Chu - Ảnh: N.Triều

Cuối tháng 4-1975, khi chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng, quân giải phóng chưa kịp tiếp quản thì lực lượng Khmer Đỏ tràn sang bắt toàn bộ dân trên đảo (hơn 500 người) đưa sang Campuchia thảm sát.

Sau đó, lực lượng hải quân Việt Nam đã đổ bộ chiếm lại đảo. Năm 1992, tỉnh Kiên Giang đưa dân từ các đảo khác ra Thổ Chu sinh sống và năm 1993 xã đảo Thổ Chu được thành lập.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên