15/06/2016 10:02 GMT+7

Khởi động cuộc thi “Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác”

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Sáng 15-6, tại báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP.HCM đã phát động cuộc thi “Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác”.

Ông Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc cuộc thi “ Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác” - Ảnh: DUYÊN PHAN
Ông Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc cuộc thi “ Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác” - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đây là hoạt động do Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2016).

Phát biểu tại buổi lễ, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Việt Quế Sơn cho rằng: “Vinh dự chính thức mang tên Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất suốt 40 năm qua thực sự đã trở thành động lực, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho một tập thể Nhân dân cách mạng luôn vững vàng, kiên định với con đường  mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, luôn năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước nói chung và thành phố nói riêng". 

Theo anh Sơn, cuộc thi cũng là cơ hội để tuổi trẻ thành phố cùng tìm hiểu, nghiên cứu qua đó làm sâu sắc thêm nhận thức, sự hiểu biết, vốn kiến thức về bề dày truyền thống đấu tranh anh hùng, về những thành tựu, đóng góp quan trọng của thành phố trong công cuộc đổi mới và về những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ngay sau phần phát biểu của anh Sơn, nghi thức phát lệnh cuộc thi đã được bà Trương Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, anh Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Thành đoàn, ông Tăng Hữu Phong - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cùng một số lãnh đạo dại diện các ban ngành nhấn nút “khởi động” để bắt đầu cuộc thi.

Các đồng chí lãnh đạo và đại diện Ban Tổ chức phát lệnh khởi động cuộc thi - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các đồng chí lãnh đạo và đại diện Ban Tổ chức phát lệnh khởi động cuộc thi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên, người dân, bạn đọc của báo Tuổi Trẻ khắp cả nước; kiều bào, du học sinh VN đang học tập, sinh sống ở nước ngoài. Phần thi trên báo Mực Tím - Khăn Quàng Đỏ dành cho đội viên, thiếu nhi và độc giả. Ngoài ra còn có phần thi theo đội tuyển dành cho đội viên, thiếu nhi của 24 quận, huyện.

Nội dung thi tập trung thông tin, vấn đề xung quanh sự kiện TP Sài Gòn - Gia Định được chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu chung của Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP.HCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM trong 40 năm qua; những công trình, chương trình hiệu quả, góp phần xây dựng TP, các hoạt động chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân...

Các thí sinh tập trung trả lời các câu hỏi trong cuộc thi “Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác” tại báo Tuổi Trẻ sáng 15-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các thí sinh tập trung trả lời các câu hỏi trong cuộc thi “Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác” tại báo Tuổi Trẻ sáng 15-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cụ thể, phần thi trực tuyến có hai đợt gồm: đợt 1 từ 9g ngày 15-6 đến 11g ngày 18-6; đợt 2 từ 9g ngày 22-6 đến 11g ngày 24-6. Thí sinh đăng ký và tham gia thi trực tuyến tại trang tin điện tử Thành đoàn TP.HCM (http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/Webtd/) hoặc báo Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn).

Thí sinh có thể sử dụng lại các tài khoản đã đăng ký trong các hội thi trực tuyến trước để tham gia cuộc thi này. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi và phải trả lời đầy đủ 40 câu trắc nghiệm mỗi đợt và làm một câu tự luận (đề thi tự luận chung cho cả hai đợt không quá 1.500 chữ, trong 60 phút).

Giải thưởng cho cuộc thi gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho mỗi đợt thi. Giải chung cuộc gồm có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích, 3 giải thưởng tập thể cho các đơn vị có nhiều thí sinh tham dự (chỉ xét những đơn vị có trên 1.000 người dự thi) và 1 giải thưởng dành cho thí sinh có bài viết tự luận hay nhất.

Cuộc thi kết thúc ngày 30-6.

Câu hỏi tự luận, các thí sinh chọn viết một trong hai câu sau:

Câu 1: Từ TP.HCM, cách đây 105 năm (ngày 5-6-1911), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi mới 21 tuổi, đã ra đi, bôn ba khắp năm châu, bốn bể để tìm con đường cứu dân cứu nước.

Với lòng yêu nước nồng nàn, một trái tim quả cảm, một ý chí và nghị lực vươn lên không mệt mỏi, Người đã vượt qua những chông gai, những khó khăn, gian khổ để tìm được chân lý, lý tưởng đúng đắn cho toàn dân tộc. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, về đạo đức, về trí tuệ, về tinh thần tự học, về ý chí quật cường.

Là một công dân Việt Nam, bạn có những cảm nhận như thế nào về hành trình đi tìm đường cứu nước và cuộc đời phấn đấu không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân? Theo bạn, tuổi trẻ Việt Nam ngày nay cần làm gì để có thể học tập và rèn luyện theo tấm gương của Người?

Câu 2: Trong 40 năm qua, kể từ khi Thành phố Sài Gòn - Gia Định được chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 2-7-1976 – 2-7-2016). Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, cùng chung tay, góp sức xây dựng TP.HCM đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng, rất tích cực vào quá trình tìm tòi, nghiên cứu hoạch địch, hình thành, phát triển đường lối đổi mới, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

Với góc nhìn của mình, bạn có những suy nghĩ, giải pháp, ý kiến đóng góp cụ thể nào để góp phần xây dựng TP.HCM trở thành một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình?

* Yêu cầu bài viết phải có sự đầu tư về nội dung, không được sao chép bài viết của tác giả khác. Nếu phát hiện là sao chép nội dung, ý tưởng của tác giả khác sẽ bị hủy bài thi và tư cách dự thi của thí sinh.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên