18/01/2017 14:35 GMT+7

Khó xử lý chuyện bán dạo vé số điện toán Vietlott

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Ông Nguyễn Hoàng Dương - phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) nói như vậy tại hội nghị XSKT khu vực miền Nam ngày 17-1 tổ chức ở Sóc Trăng.

Vé số điện toán được in sẵn, bán tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: V.TR

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Dương khẳng định Bộ Tài chính không “phân biệt đối xử” giữa xổ số điện toán và xổ số kiến thiết (XSKT).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Ngọc Thúy - tổng giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu - nêu vé Vietlott giá cũng chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng khởi điểm đã 12 tỉ và được cộng dồn. Trong khi vé số kiến thiết có mệnh giá tương tự nhưng giải cao nhất chỉ 2 tỉ.

Bà Thúy đề nghị ban thường trực hội đồng XSKT khu vực miền Nam nghiên cứu cơ cấu giải thưởng, nhất là giải đặc biệt sao cho tương ứng với vé số của Vietlott, khoảng 12 tỉ đồng, có như vậy thì vé số kiến thiết mới tồn tại được trên thương trường.

5 tháng hoạt động, Vietlott nộp ngân sách 400 tỉ đồng

Về các kiến nghị của các công ty XSKT, ông Dương nêu sẽ tiếp thu, nghiên cứu cụ thể để có tham mưu trong điều hành cho phù hợp.

Theo ông Dương, thời gian qua bộ nhận được rất nhiều thông tin phản ảnh về hoạt động của Vietlott qua hội đồng XSKT miền Nam, từ lãnh đạo các tỉnh thành, thậm chí qua kênh Quốc hội...

Thủ tướng cũng đã có văn bản chỉ đạo bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá, báo cáo về triển khai hoạt động xổ số điện toán. Ông Dương nêu Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng các giải pháp điều hành thị trường xổ số sắp tới và đang chờ chỉ đạo của Thủ tướng để thực hiện.

Theo ông Dương, qua năm tháng hoạt động, tổng doanh thu của Vietlott hơn 1.600 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỉ đồng mà ông cho rằng “đó là con số ấn tượng”.

Tuy nhiên ở VN, các công ty XSKT đã hình thành từ những năm 1960 và khoản thu từ XSKT đối với ngân sách và cân đối thu chi ngân sách của địa phương là rất lớn.

“Nếu nói Vietlott làm ảnh hưởng thu ngân sách, tỉnh xử lý thế nào đối với hụt thu thì đó là bài toán cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi phải tính toán, cân đối”. Ông Dương tiết lộ sẽ phải có giải pháp điều hành “để không tạo ra sốc đối với thực trạng VN hiện nay”.

Thổ lộ cơ quan quản lý nhà nước cũng đang “rất đau đầu” để suy nghĩ giải pháp, ông Dương mong các công ty XSKT “hết sức chia sẻ, tham gia nhiều hơn để có tính toán điều hành thị trường cho phù hợp”...

Mua vé Vietlott 10.000 bán 12.000 đồng: kịch bản nằm ngoài tưởng tượng 

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, cái gọi là “sai phạm” như các công ty XSKT “tố” Vietlott, nếu sau này các cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện Vietlott in vé, tiếp tay hoạt động kinh doanh không đúng địa bàn, không đúng mệnh giá thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

“Khi chúng tôi làm đề án không ngờ người dân mua vé 10.000 đồng ra bán 12.000 đồng, đây là kịch bản nằm ngoài tưởng tượng” - ông Dương nói và cho biết đối với sai phạm hiện hữu mang tính công khai, như ở Sóc Trăng Vietlott chưa phân phối mà có đại lý giăng biển bán xổ số điện toán, xổ số kiểu Mỹ... thì có thể xử lý ngay được.

Còn việc người đem vé Vietlott đi bán rong, ông Dương nêu xử lý có khó khăn.

Ông Dương chỉ khuyến nghị “sai phạm nào hiện hữu, nhìn thấy thì báo cáo địa bàn xử lý quyết liệt để làm gương. Răn đe đầu mối đó thì người có hành vi tương tự sẽ dè chừng”...

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên