09/12/2015 09:42 GMT+7

Khó thu thuế đối với kinh doanh qua mạng

 LÊ THANH
LÊ THANH

TT - Quản lý thuế đối với giao dịch thương mại điện tử là thách thức đối với ngành thuế, bởi các đối tượng khi kinh doanh trên mạng không có địa chỉ kinh doanh cụ thể...

Theo nghị định 52, người bán hàng qua mạng phải đóng thuế - Ảnh: T.T.D.

Tại hội thảo bàn về những nội dung giải quyết thách thức về thuế trong nền kinh tế số, được tổ chức ngày 8-12, ông Nguyễn Quang Tiến, vụ trưởng - phó trưởng ban cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế), cho biết quản lý thuế đối với giao dịch thương mại điện tử là thách thức đối với ngành thuế, bởi các đối tượng khi kinh doanh trên mạng không có địa chỉ kinh doanh cụ thể, khó quản lý kê khai doanh thu và chi phí...

“Cần nhìn nhận kinh doanh qua mạng là xu thế của tương lai, phải được khuyến khích phát triển. Ngành thuế sẽ thực hiện quản lý rủi ro, thay vì trông chờ vào sự tự khai, tự tính, tự nộp của cá nhân và doanh nghiệp” - ông Tiến nói.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên